.

Phân hội Văn học tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Hai, 28/07/2014, 14:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-7, Phân hội Văn học (Hội Văn học Nghệ thuật) tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2019.

>> Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức Đại hội các phân hội chuyên ngành

Toàn cảnh Đại hội Phân hội Văn học lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2019
Toàn cảnh Đại hội Phân hội Văn học lần thứ IV nhiệm kỳ 2014-2019.

Với 130 hội viên, chiếm gần 2/3 tổng số hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật, Phân hội Văn học đã có nhiều đóng góp nổi bật trong sự thành công chung của đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Văn học Quảng Bình đã nắm bắt được dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thực cuộc sống đấu tranh cách mạng, lao động sáng tạo của nhân dân, đồng thời có nhiều tác phẩm tốt thể hiện qua những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những đề tài thời sự của đất nước.

Các nhà văn, nhà thơ luôn hòa mình với thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đem hết tinh thần, khả năng, tư duy sáng tạo, tính phát hiện và thể hiện trong nhiều tác phẩm xuất sắc. Bình quân mỗi năm, Phân hội công bố 12 đầu sách văn học và phối kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi sáng tác, xuất bản tập thơ, trại sáng tác dành cho người viết trẻ… Phân hội luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động phục vụ những sự kiện lịch sử đất nước, quê hương và sáng tạo văn học, như: tổ chức Ngày thơ Việt Nam…

Tuy nhiên, Phân hội gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động do thiếu nguồn kinh phí, thiếu hụt lực lượng sáng tác trẻ…

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Phân hội Văn học đoàn kết nỗ lực xây dựng, phát triển đội ngũ sáng tạo văn học một cách toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình và có các thế hệ nối tiếp nhau một cách vững chắc. Đại hội bầu ra Ban chấp hành mới gồm 5 đồng chí, nhà văn Kim Cương được bầu làm Phân hội trưởng.

Mai Nhân