.

Cây cao su ở Quảng Bình: Bỏ hay giữ?

Thứ Sáu, 29/09/2017, 10:47 [GMT+7]
(QBĐT) - Thực tế, đã có nhiều khuyến cáo về phát triển cây cao su trên mảnh đất miền Trung, trong đó có Quảng Bình vì vị trí địa lý thường xuyên gánh chịu gió bão. Tuy nhiên, thời gian qua, cao su vẫn là cây trồng chủ lực của nhiều địa phương vùng đồi ở tỉnh ta.
 
Vậy chuyển đổi cây trồng hay tiếp tục với cây cao su? Nếu tiếp tục trồng thì đâu là giải pháp căn cơ để hạn chế những thiệt hại do bão gây ra? Đó là nội dung chương trình "Vấn đề và đối thoại"do Báo Quảng Bình điện tử tổ chức với chủ đề: Cây cao su ở Quảng Bình: Bỏ hay giữ?
Các khách mời tham gia đối thoại:
- Ông Hoàng Văn Khẩn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công ty cao su Việt Trung
- Ông Mai Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình
- Ông Lê Văn Khuyến, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Phú Định, Bố Trạch
- Ông Lê Quang Lợi, người trồng cao su tại xã Phú Định
Thực hiện: Quảng Bình điện tử