Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công ty tôn thép có gây ô nhiễm môi trường?

  • 05:16 | Thứ Hai, 17/06/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của bà Lê Thị Việt (SN 1958) và bà Đinh Thị Thành (SN 1949), trú tại tổ dân phố (TDP) 1, phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) phản ánh tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư phát ra từ cơ sở sản xuất cơ khí ảnh hưởng đời sống sinh hoạt nhiều năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định phản ánh trên là không có cơ sở.
 
Đi thuê trọ vì lo ngại ô nhiễm
 
Theo đơn trình bày, cơ sở kinh doanh tôn thép Dung Tin (gọi tắt là cơ sở Dung Tin) thuộc Công ty TNHH Dung Tin hoạt động từ năm 2011, gồm các công đoạn, như: Cắt dập tôn, ống kẽm, sơn, hàn... Cơ sở này có mặt tiền hướng ra đường tránh TP. Đồng Hới và có chiều dài khoảng 40m nằm sát khu dân cư phía sau.
 
Bà Lê Thị Việt cho rằng, tường rào của cơ sở cơ khí nằm sát vườn nhà của gia đình, mặc dù được xây cao nhưng mỗi lần hoạt động, mạt sắt từ việc cắt, dập, hàn xì và mùi sơn theo các lỗ thông gió trên mái thoát ra gây ô nhiễm cho khu dân cư xung quanh. Ngoài ra, hệ thống thoát nước mưa của cơ sở Dung Tin cũng thoát trực tiếp qua vườn nhà bà Việt, gây ô nhiễm đất đai. Đặc biệt, mùa mưa, nước tràn quanh vườn với màu đỏ au, bốc mùi hôi thối.
Bà Lê Thị Việt (bên phải) bức xúc vì phải đi thuê trọ để ở vì lo ngại ô nhiễm môi trường.
Bà Lê Thị Việt (bên phải) đi thuê trọ để ở vì lo ngại ô nhiễm môi trường.
Từ khi cơ sở Dung Tin đi vào hoạt động đến nay, nhiều người dân ở quanh khu vực cơ sở này thường xuyên bị đau mắt và các bệnh lý về hô hấp. Năm 2023, bà Việt phải nhập viện điều trị bệnh hen phế quản và ở nhà phải đeo khẩu trang, dùng máy thở khí dung.
 
Còn bà Hoàng Thị Lan (SN 1940), một hộ dân ở khu vực gần cơ sở Dung Tin cho biết, gia đình bà ở khá xa nên bị ít ảnh hưởng. Nhưng mỗi lần đến nhà bà Việt chơi, bà cảm nhận rõ mùi hôi khó chịu phát ra từ cơ sở này. Bà Việt cho hay, từ nhiều năm trước bà và bà Đinh Thị Thành đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương và các cấp, ngành chức năng nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Gần 2 năm nay, bà phải đi thuê trọ để ở vì không chịu nổi mùi hôi khi có mưa xuống cũng như hít phải khói bụi, nhất là mùi sơn xả ra từ cơ sở sản xuất cơ khí.
 
“Ngày hai buổi, tôi ghé nhà để nấu cơm cho người con trai và chăm sóc một số vật nuôi trong nhà, thời gian còn lại phải tránh ở phòng trọ. Nếu ở nhà thì luôn cảm thấy khó thở vì không khí bị ô nhiễm…”, bà Việt cho hay.
 
Phản ánh không có cơ sở
 
Liên quan đến phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Bắc Lý Trần Trọng Nghĩa cho biết, địa phương đã nhiều lần nhận đơn của bà Lê Thị Việt. Năm 2020, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra, cơ sở Dung Tin đang hoạt động không có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, các nội dung phản ánh không đúng thực tế vì cơ sở này chủ yếu chỉ làm kho chứa hàng và bán sản phẩm.
 
Ông Nghĩa cũng thông tin thêm, từ đó đến nay, bà Việt gửi đơn nhiều lần đến các cấp cao hơn và đã được trả lời cụ thể bằng văn bản. Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, có những thời điểm vào ngày nghỉ, đêm khuya khi nhận được điện thoại của bà Việt, UBND phường đã cử cán bộ cùng với Ban công tác Mặt trận TDP 1, phường Bắc Lý đến nhà kiểm tra nhưng các nội dung phản ánh đều không đúng với thực tế.
 
Về nội dung phản ánh của bà Lê Thị Việt và một số hộ dân ở TDP 1, UBND TP. Đồng Hới và Sở Tài nguyên-Môi trường đã có văn bản trả lời kèm theo kết quả quan trắc mức độ ô nhiễm tiếng ồn, không khí và nguồn nước. Theo đó, các đoàn kiểm tra sau khi về làm việc đều có kết luận những nội dung phản ánh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước của cơ sở Dung Tin là chưa có cơ sở.
Bà Lê Thị Việt cho rằng quá trình sản xuất tại cơ sở Dung Tin gây ô nhiễm cho gia đình và người dân xung quanh.
Bà Lê Thị Việt cho rằng quá trình sản xuất tại cơ sở Dung Tin gây ô nhiễm cho gia đình và người dân xung quanh.
Cụ thể, năm 2018, các hoạt động sơn, hàn của cơ sở Dung Tin đã được di dời lên Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Cơ sở này chỉ còn lại các hoạt động: Trưng bày sản phẩm, dập, cắt tôn, cắt ống kẽm và không làm phát sinh nước thải công nghiệp, nước thải sản xuất.
 
Tại các thời điểm kiểm tra, cơ sở Dung Tin đang hoạt động các công đoạn dập tôn, cắt tôn và ống kẽm có phát sinh tiếng ồn. Kết quả quan trắc tiếng ồn tại 2 vị trí (khu vực xưởng của cơ sở và nhà bà Lê Thị Việt) nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép (68,5/70 dBA). Còn tại vị trí hàng rào phía Bắc của cơ sở tiếp giáp nhà bà Việt (nơi giáp với đường tránh, thời điểm đo có nhiều phương tiện giao thông qua lại) thì vượt quy chuẩn cho phép 1,045 lần (73,2/70 dBA). Vượt tiêu chuẩn do tiếng ồn, cộng hưởng của phương tiện giao thông trên đường tránh.
 
Mặc dù các nội dung phản ánh của người dân không có cơ sở nhưng Sở Tài nguyên-Môi trường cũng yêu cầu Công ty TNHH Dung Tin có biện pháp để bảo đảm tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép, thời gian hoạt động phải tránh khung giờ nghỉ ngơi của người dân (buổi trưa từ 11 giờ 30 phút-13 giờ; chiều tối từ 17 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau).

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí và chất lượng nước giếng tại nhà bà Việt cho thấy các thông số được quan trắc về chất lượng nước dưới đất, chất lượng không khí đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép.

Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng cho thấy, một phần diện tích đất phía sau nhà bà Lê Thị Việt địa hình thấp so với xung quanh. Trong khi đó, đây là khu vực cống xả nước thải sinh hoạt dân sinh dọc theo tuyến đường Hà Huy Tập nên hay bị ứ đọng nước mưa và chảy tràn vào khu đất phía sau nhà bà Việt.
 
Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên-Môi trường cũng yêu cầu Công ty TNHH Dung Tin gia cố, cải tạo hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn để dẫn nước mưa về hệ thống thoát nước mặt của đường tránh Quốc lộ 1, tuyệt đối không để nước mưa chảy tràn của cơ sở ra khu dân cư xung quanh. Đồng thời, rà soát các công đoạn sản xuất dễ gây nguy cơ tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép để di chuyển lên Nhà máy kết cấu thép Thanh Tin tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới nhằm giảm thiểu tác động tiếng ồn cho vực xung quanh.
 
Lần gần đây nhất, ngày 7/3/2023, Sở Tài nguyên-Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh không tiếp tục xem xét giải quyết phản ánh của bà Lê Thị Việt vì nội dung phản ánh cơ sở Dung Tin gây ô nhiễm môi trường đã được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết, trong khi hoạt động của cơ sở này không có thay đổi về quy mô cũng như tính chất hoạt động từ năm 2018 đến nay.
Xuân Phú

tin liên quan

Giải quyết bằng trách nhiệm và tình người

(QBĐT) - Một buổi sáng tháng 2/2024, anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1968, ở xã Sơn Thủy, Lệ Thủy) dắt theo con nhỏ gõ cửa Phòng Phóng viên Bạn đọc-Tư liệu, Báo Quảng Bình. Cậu bé tên Nguyễn Thế Kh., mặc áo quần bệnh nhân, hai tay đều bị bó bột vì gãy... 

Chính quyền có gây khó dễ khi dân sửa nhà?

(QBĐT) - Người dân phản ánh bị chính quyền địa phương gây khó dễ, không cấp phép sửa chữa công trình nhà ở, hàng quán bị xuống cấp nằm trong hành lang an toàn đường bộ và hành lang thủy lợi. Đó là nội dung đơn của ông Trần Văn Nhất (SN 1987), thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) phản ánh với Báo Quảng Bình.

Một dự án có nguy cơ vỡ... kế hoạch!

(QBĐT) - Hàng loạt hạng mục công trình có trị giá xây dựng cả trăm tỷ đồng bị bỏ dang dở trong thời gian dài không chỉ gây lãng phí mà còn tạo bức xúc cho người dân về môi trường, cảnh quan... Đó là thực trạng đang diễn ra tại một dự án trên địa bàn xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới). Đáng lo ngại nữa, dự án đứng trước nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch được giao.