Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cán bộ xã mượn tiền dân, chây ì trả nợ!

  • 06:07 | Thứ Bảy, 12/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bà Lê Thị Hồng H. (SN 1995, trú tại thôn Phú Ninh, xã Quảng Thanh, Quảng Trạch) có đơn tố giác gửi đến các cơ quan chức năng phản ánh bà Nguyễn Thị Vinh (SN 1982), công chức văn hóa-xã hội xã Quảng Thanh lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết pháp luật của mình đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng từ gia đình.
 
Nội dung đơn tố cáo
 
Theo trình bày của bà H., do có mối thân quen, bạn bè thân thiết trước đây với mẹ ruột của mình nên khoảng tháng 6/2019, bà Nguyễn Thị Minh cùng em gái Nguyễn Thị Vinh đến gặp gia đình bà H. hỏi vay 400 triệu đồng để trả nợ.
 
Thương hoàn cảnh bà Vinh, nể tình thâm giao lâu nay với bà Minh nhưng không có tiền giúp đỡ, mẹ bà H. nhờ bà cho bà Vinh mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CL 535591, diện tích 302,4m2, tờ bản đồ số 21 tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương mang tên Lê Thị Hồng H. thế chấp VPBank vay 400 triệu đồng.
 
Quá trình giao dịch mượn GCNQSDĐ để thế chấp ngân hàng, chị em bà Minh, Vinh có viết giấy mượn sổ đỏ để làm tin, đồng thời cam kết sẽ trả lãi lẫn gốc cho ngân hàng. Số tiền 400 triệu đồng giải ngân được phía VPBank chuyển thẳng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Vinh. 
Bà Lê Thị Hồng H. đang trình bày sự việc.
Bà Lê Thị Hồng H. đang trình bày sự việc.
Sau khi trả lãi cho ngân hàng 5 tháng, bà Nguyễn Thị Vinh phá bỏ cam kết, không thực hiện nghĩa vụ với phía ngân hàng, buộc VPBank phải yêu cầu gia đình bà Lê Thị Hồng H. trả nợ tiền vay.
 
Trước hành vi chây ì của hai chị em bà Minh, Vinh, gia đình bà H. nhiều lần gặp gỡ đề nghị việc trả nợ vay ngân hàng, tuy nhiên hai người này không hợp tác, tìm cách trốn tránh, phủ nhận khoản nợ vay.
 
Ngày 21/1/2022, quá bức xúc vì hành vi “tráo trở” của bà Vinh, gia đình bà H. đến UBND xã Quảng Thanh trình bày sự việc. Tại trụ sở UBND xã, bà Nguyễn Thị Vinh thừa nhận khoản nợ vay 400 triệu đồng (thông qua mượn GCNQSDĐ mang tên Lê Thị Hồng H. thế chấp ngân hàng- P.V).
 
Sau khi thừa nhận khoản vay, bà Vinh trình bày do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng nên tiếp tục đề nghị gia đình bà H. vay mượn tiền lấy GCNQSDĐ, đồng thời viết lại một giấy vay mượn tiền 400 triệu đồng, xin trả mỗi tháng 2 triệu đồng cho bà H. cho đến khi khấu trừ hết khoản vay.
 
Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, một lần nữa xuất phát từ lòng thương người, gia đình bà Lê Thị Hồng H. chấp nhận giải pháp do bà Nguyễn Thị Vinh đề xuất. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, bà Nguyễn Thị Vinh tiếp tục chây ì, trốn tránh không trả nợ, thậm chí chối bỏ hoàn toàn việc mượn tiền.
 
Người trong cuộc nói gì?
 
Luật sư Vũ Xuân Hải, Công ty Luật TNHH Đông Dương, Đoàn luật sư tỉnh sau khi nắm bắt sự việc, nhận định: “Mặc dù bà Lê Thị Hồng H. có đơn tố giác tội phạm gửi các cơ quan chức năng, nhưng đây thuộc lĩnh vực dân sự. Nếu thỏa thuận dân sự về khoản tiền 400 triệu đồng này không thành, gia đình bà H. có quyền khởi kiện ra Tòa án buộc bà Vinh thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho mình”.
Để làm rõ nội dung đơn bà Lê Thị Hồng H. tố giác bà Nguyễn Thị Vinh lừa tiền, chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ những người trong cuộc.
 
Tại UBND xã Quảng Thanh, Chủ tịch UBND xã Ngô Thanh Bình xác nhận bà Nguyễn Thị Vinh hiện tại công tác tại đơn vị mình trên cương vị công chức văn hóa, xã hội.
 
Phóng viên đặt câu hỏi: “Ông có biết nội dung bà Lê Thị Hồng H. tố giác bà Vinh lừa tiền hay không?. Ông Bình trả lời “Có!”.
 
“Là cấp trên trực tiếp của bà Vinh, sự việc xảy ra từ năm 2019, đến nay hơn 3 năm, ông đã chỉ đạo giải quyết như thế nào?” Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Ông Bình giải thích: “Việc vay mượn tiền giữa bà Vinh và gia đình bà H. thuộc giao dịch dân sự, không liên quan đến hoạt động của xã. Sau khi gia đình bà H. lên đòi nợ bà Vinh tại trụ sở UBND xã, tôi động viên hai bên tự thỏa thuận, đề nghị giải quyết về mặt dân sự giữa người vay tiền và người cho vay tiền”. “Gia đình bà H. nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chây ì trả nợ của bà Vinh cho chính quyền xã Quảng Thanh, ông có nhận được đơn?”. Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh phủ nhận: “Tôi không nhận được đơn”.
 
Bà Nguyễn Thị Vinh, người bị tố giác lừa tiền bà Lê Thị Hồng H., trình bày: “Do nợ nần nhiều nên qua sự quen biết giữa chị gái Nguyễn Thị Minh với gia đình bà H., tôi và chị Minh có mượn sổ đỏ mang tên bà H. thế chấp ngân hàng vay 400 triệu đồng để trả nợ. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi không có khả năng trả lãi và gốc cho ngân hàng.

Khi sự việc vỡ lở, tôi nhờ phía nhà bà H. bỏ tiền rút sổ đỏ ra, sau này tôi trả tiền cho bà H. dần dần cho đến khi hết nợ”. “Chị có viết giấy mượn tiền bà H. và cam kết trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi hết tiền hay không?”, phóng viên hỏi; bà Nguyễn Thị Vinh xác nhận “Có”.

Bút tích giấy vay tiền và cam kết trả nợ của bà Nguyễn Thị Vinh.
Bút tích giấy vay tiền và cam kết trả nợ của bà Nguyễn Thị Vinh.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, không chỉ nợ tiền gia đình bà Lê Thị Hồng H., bà Vinh còn vay mượn rất nhiều người tại địa phương, số tiền lên đến cả tỷ đồng và hiện tại mất khả năng chi trả.

Nội tình sự việc bà Nguyễn Thị Vinh, công chức văn hóa-xã hội xã Quảng Thanh vay tiền gia đình bà Lê Thị Hồng H. và nhiều người dân khác rồi cố tình chây ì trả nợ còn nhiều tình tiết phức tạp, cần thiết phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
 
                                                                                                             Nhóm P.V Bạn đọc

tin liên quan

"Bỗng dưng" mất đất!

(QBĐT) - Vợ chồng ông Lê Bá Tuấn (đã mất), Từ Thị Choài (SN 1964) sinh sống tại thôn Phước Vinh, xã Hoa Thủy (Lệ Thủy) trên mảnh đất tự tay mình khai hoang năm 1985, được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) một phần diện tích. Phần còn lại ông bà (và các con sau này) canh tác ổn định, không có tranh chấp, thực hiện nghĩa vụ thuế hàng năm đầy đủ. Tháng 4-2021, bà Choài và các con phát hiện ra phần diện tích đang canh tác ổn định này đã bị cấp cho người khác… từ năm 1996!

Quảng Ninh: Chấn chỉnh yếu kém trong quản lý đất đai tại xã Gia Ninh

(QBĐT) - Xã Gia Ninh (Quảng Ninh) có tổng diện tích đất tự nhiên trên 2.851ha. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai tại địa bàn xã có nhiều chuyển biến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quá trình quản lý, sử dụng đất đai trên thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tự ý chặt phá cây trồng khi chủ nhà đi vắng?

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Tiến Hiệp, thôn 11, xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới) phản ánh về việc hơn 800m2 đất của gia đình ông trồng cây hoa màu phục vụ chăn nuôi bị người khác tự ý chặt phá, xâm hại.