Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Xã Quảng Lưu: "Ngâm" lúa giống vụ đông-xuân, cấp phát vụ hè-thu?

  • 08:25 | Thứ Năm, 19/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lúa giống được phân bổ về xã để cấp phát cho bà con nông dân sản xuất vụ đông-xuân nhưng lại nằm im trong hội trường xã mấy tháng trời. Đến lúc đem cấp phát thì đã hết hạn, người dân không nhận, xã hóa giá bán cho trang trại chăn nuôi.
 
Đó là sự việc được nhiều người dân ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch phản ánh khi chính quyền địa phương làm việc tắc trách, chậm cấp phát lúa giống cho người dân.
 
Theo đó, tháng 11-2019, UBND huyện Quảng Trạch phân bổ cho UBND xã Quảng Lưu 8 tạ lúa giống (loại HT1) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hạn hán để cấp phát cho bà con nông dân sản xuất vụ đông-xuân 2019-2020. Tuy nhiên, khi nhận lúa giống về, chính quyền xã Quảng Lưu không tổ chức cấp phát cho người dân mà "cất" vào hội trường xã.
 
Ông Phan Ngọc Quý, Trưởng xóm 2, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu bức xúc vì xã không cấp phát lúa giống kịp thời cho người dân.
Ông Phan Ngọc Quý, Trưởng xóm 2, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu bức xúc vì xã không cấp phát lúa giống kịp thời cho người dân.
Theo nhiều người dân phản ánh, thời điểm đó, vụ gieo cấy đông-xuân gặp bất lợi do thời tiết mưa lũ. Nhiều diện tích bị hư hại phải gieo cấy lại. Người dân không còn lúa giống phải dùng lúa vụ mùa trước để sản xuất.
 
Ông Phan Ngọc Quý, trưởng xóm 2, thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, cho biết sau 1 tháng không thấy lúa giống được cấp phát như những đợt cấp trước, bà con thắc mắc, chờ đợi. Ông đã lên gặp trực tiếp lãnh đạo xã thì được trả lời, lúa vẫn đang để ở kho nhưng “không thể cấp phát” vì chưa có ý kiến của Chủ tịch UBND xã.
 
Ông Quý cho hay, thời điểm này, ông Hồ Thăng Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu vẫn đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ 8 tạ lúa giống sau đó được chính quyền xã trích cấp 1,5 tạ cho một số hộ dân ở thôn Vân Tiền trồng thí điểm. Số còn lại vẫn nằm im trong hội trường xã mấy tháng trời sau đó.
 
<img alt="Lúa giống bị " ngâm="" "="" trong="" hội="" trường="" ubnd="" xã="" quảng="" lưu.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/202011/original/images684326_IMG_20201008_102310.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/202011/original/images684326_IMG_20201008_102310.jpg" style="width: 300px; height: 400px; float: left;">
Lúa giống bị "ngâm" trong hội trường UBND xã Quảng Lưu.
Đến tháng 4-2020, khi người dân chuẩn bị bước vào vụ sản xuất hè-thu, UBND xã Quảng Lưu bất ngờ gọi các trưởng thôn lên nhận lúa giống để cấp phát cho bà con. Tuy nhiên, các thôn đều không nhận do phát hiện lúa đã hết hạn sử dụng, nhiều bao lúa giống đã bị hư hại vì không được bảo quản đúng cách.
 
Loại giống được ghi rõ trên bao bì là giống lúa HT1-được sản xuất bởi Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (VINASEED). Ngày sản xuất 24-7-2019 và hạn sử dụng đến ngày 7-3-2020.
 
Sau đó, UBND xã Quảng Lưu đã hóa giá toàn bộ 6,5 tạ lúa giống bán cho trang trại chăn nuôi. Sự việc khiến nhiều người dân xã Quảng Lưu rất bức xúc.
 
Ông Nguyễn Văn Thắng, xóm 3, thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu bức xúc cho hay, lúa giống huyện cấp phát cho bà con nông dân về gieo vụ đông-xuân, lại đợi chuyển qua vụ hè-thu mới phát thì đã hết hạn. Rõ ràng chính quyền xã làm việc rất tắc trách. 
 
Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Cầm, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lưu cho biết, theo ông Hồ Thăng Long, Chủ tịch UBND xã báo cáo, số lúa giống trên là để phục vụ sản xuất vụ hè-thu (?!). Nhưng khi kiểm tra thì đã hết hạn nên đồng ý cho hóa giá thanh lý vì nguyên tắc giống đã hết hạn thì không thể đưa vào sản xuất được.
Trụ sở UBND xã Quảng Lưu, nơi lãnh đạo xã được cho là
Trụ sở UBND xã Quảng Lưu, nơi lãnh đạo xã được cho là "ngâm" lúa giống của người dân.
Trong khi đó, ông Phan Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu cho biết, vụ đông-xuân 2019-2020 huyện hỗ trợ cho địa phương 3 tấn lúa giống nguyên chủng, như: HN6, QS447... và xã đã cấp phát về cho cả 3 thôn để bà con nông dân gieo cấy.
 
“Sau đó, anh Long, Chủ tịch UBND xã có xin thêm huyện 8 tạ lúa gống HT1 để về bà con sản xuất thử nhưng do anh bị bệnh phải đi Hà Nội chữa trị. Anh em thường trực trong UBND xã cũng muốn phát lúa cho dân để bà con gieo cấy nhưng Chủ tịch UBND xã quyết để lại. Việc này anh em cũng đau đầu lắm nhưng Chủ tịch UBND xã bệnh nên không quyết được”, ông Tuấn cho hay.
 
Ông Trần Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Quảng Trạch cho biết, lúa giống được phân bổ cho xã Quảng Lưu trong vụ đông-xuân 2019-2020có 2 nguồn. Nguồn thứ nhất là 3 tấn giống lúa nguyên chủng của huyện hỗ trợ; nguồn còn lại là do Bộ Nông nghiệp-PTNT xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do hạn hán mùa vụ trước, trong đó, xã Quảng Lưu được cấp 8 tạ lúa giống HT1.
X.Phú