Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công ty gây ô nhiễm môi trường, người dân gõ cửa cơ quan chức năng "kêu cứu"?!

  • 08:03 | Thứ Hai, 13/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bức xúc trước việc Công ty TNHH thương mại May Thăng Long (gọi tắt là Công ty May Thăng Long) ngang nhiên đốt rác bừa bãi và xả nguồn nước thải bẩn gây ô nhiễm môi trường..., ông Trần Giải Phóng, trú tại tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới (có nhà ở kế bên công ty nói trên) đã gõ cửa cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường của công ty này...
 
Cụ thể, trong nội dung đơn phản ánh, ông Trần Giải Phóng nêu rõ: Kể từ khi Công ty May Thăng Long đi vào hoạt động đến nay, hầu như ngày nào công ty cũng gây ô nhiễm môi trường, với các hành vi cụ thể như: xả nước thải chưa qua xử lý, đốt rác bốc mùi hôi thối, để rác bay vương vãi vào khu vực nhà dân..., làm ảnh hưởng tới môi trường sống, sức khỏe của các hộ dân chung quanh.. 
<img alt="Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long bị người dân " tố="" "="" gây="" ô="" nhiễm="" môi="" trường.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/202007/original/images672617_Thang_Long_1.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/202007/original/images672617_Thang_Long_1.jpg" style="width: 734px; height: 331px;">
Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long bị người dân "tố" gây ô nhiễm môi trường.
Không những vậy, công ty này còn ngang nhiên xúc đất đắp vào phần đường đi chung của nhiều hộ dân để giữ móng tường rào của đơn vị và xây luôn hố xử lý nước thải ra ngoài phần đất không thuộc quyền sử dụng của mình. Chính việc làm này đã cản trở lối đi chung trước đây của nhiều hộ dân và buộc gia đình ông Phóng phải dùng đến một phần đất của mình để mở lối đi khác...
 
Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Bình, ông Trần Giải Phóng đã cung cấp thêm một số đoạn phim do gia đình tự quay lại bằng máy điện thoại di động để củng cố thêm chứng cứ về hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty May Thăng Long. Ông Phóng bức xúc: Không biết là khi thành lập, đi vào hoạt động thì Công ty Thăng Long đã được cơ quan chức năng nào thẩm định, cấp phép, nhưng bản thân tôi nhận thấy việc xả thải hàng ngày của công ty là "không ổn" chút nào.
 
Hiện, công ty có khoảng 400 công nhân thường xuyên làm việc tại đây nên lượng nước thải sinh hoạt xả ra hàng ngày là rất lớn. Tôi không thể vào trong khuôn viên của công ty để quan sát hệ thống xử lý nước thải như thế nào, nhưng thấy họ dẫn đường ống xả thải ra bên ngoài, thậm chí cho chảy vào phần đất của gia đình tôi, nguồn nước thải đen ngòm, rất hôi thối khiến ruồi nhặng bu bám đầy... Gia đình tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh lên Ban cán sự tổ dân phố 3 Phú Vinh và phường Bắc Nghĩa, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có biện pháp khắc phục, xử lý hiệu quả.
 
"Ngoài việc xả nước bẩn, các sợi vải mịn từ công ty thải ra cứ theo gió bay tứ tung rồi bám vào cây cối trong vườn. Cứ nghĩ tới mỗi lúc hái rau trong vườn để ăn, rồi lấy lá để nấu nước uống hàng ngày... là chúng tôi bất an, nếu không rửa cẩn thận thì sợi vải bám vào đường ruột nguy hiểm lắm...",ông Phóng nói.
   Người dân
Người dân "tố" Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long xây hố xử lý nước thải lấn ra phần đường giao thông và cho nước thải chảy vào nhà dân ở gần đó.
Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa cho biết: Ngày 10-6-2020 UBND phường Bắc Nghĩa nhận được đơn của ông Trần Giải Phóng đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc xả thải, đốt rác gây ô nhiễm môi trường và xây dựng bể thấm lấn ra đường giao thông của Công ty May Thăng Long. Sau khi nhận được đơn, bản thân ông Trung cùng đoàn công tác của phường Bắc Nghĩa đã đến kiểm tra, xác minh nội dung sự việc.
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, hộ ông Phóng đã phản ánh đúng việc công ty xây bể thấm nước thải sinh hoạt lấn ra đường giao thông với diện tích (0,37m x 4m) = 1,48m, cao 0,3m; công ty đã đốt rác thải cách trụ sở 120m (tại thời điểm kiểm tra có vệt cháy khoảng 6m2 trong khuôn viên đất công ty). Cũng tại buổi làm việc nói trên, Công ty May Thăng Long đã đồng ý trực tiếp tháo dỡ phần vi phạm và cam kết thực hiện không đốt rác mà sẽ thu gom rác thải xử lý theo quy định...
 
Ông Đặng Quang Long, Giám đốc Công ty May Thăng Long thừa nhận: Do mới đi vào hoạt động nên công ty chưa thể khắc phục hết một số hạn chế, thiếu sót phát sinh về cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc xử lý môi trường. Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nói trên, vừa qua công ty đã cho xây dựng thêm một bể xử lý nguồn nước thải từ việc nấu nướng, ăn uống... phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của công nhân.
 
Đối với việc xử lý rác thải, hiện đơn vị chúng tôi đã tiến hành thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định chứ không thực hiện đốt như trước đây. Vừa rồi, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành làm việc với công ty về vấn đề môi trường và công trình hầm xử lý nước thải. Công ty cũng đã cam kết với các cơ quan chức năng sẽ chấp hành nghiêm túc về bảo vệ môi trường và tháo dỡ phần công trình đã lấn chiếm ra đường giao thông...
 
"Trước sự việc Công ty May Thăng Long gây ô nhiễm môi trường và lấn chiếm đường giao thông để xây bể xử lý nước thải, vừa qua, UBND phường Bắc Nghĩa mới chỉ xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền của mình. Sắp tới, Phòng Tài nguyên-Môi trường TP. Đồng Hới sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh sự việc nói trên để xử lý theo phản ánh của cử tri...", Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa Trần Trung thông tin thêm.
 
Văn Minh