.

Hàng loạt taxi "dù" ngang nhiên hoạt động trái phép

.
08:34, Thứ Tư, 21/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh, gần đây trên địa bàn huyện Lệ Thủy có nhiều phương tiện ô tô gắn biển hiệu dịch vụ chạy taxi mà chưa hề được cơ quan chức năng cấp phép, không có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ taxi.  Tình trạng taxi "dù" ngang nhiên hoạt động trái phép, bất chấp các quy định của pháp luật, thế nhưng lại không thấy có cơ quan chức năng nào phát hiện và xử lý!?.

Có mặt tại ngã tư Cam Liên, thuộc địa bàn xã Cam Thủy (Lệ Thủy), không khó để bắt gặp hình ảnh những taxi "dù" tự gắn biển hiệu, không có tem và phù hiệu đậu đỗ để đón khách.

Riêng trong ngày 18-11-2018, tại khu vực này có 6 phương tiện ô tô các loại, gồm các phương tiện xe Hyundai i10, Kia morning, Hyundai. Đây đều là những phương tiện còn rất mới và nhìn bề ngoài không ai nghĩ đó là taxi "dù", bởi các xe đều gắn biển hiệu taxi, có số điện thoại, màu sơn khá đồng bộ.

<img alt="Nhiều phương tiện taxi " dù="" "="" ngang="" nhiên="" đậu="" đỗ="" chờ="" khách="" tại="" ngã="" tư="" cam="" liên,="" huyện="" lệ="" thủy.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201811/original/images632273_2__13_.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201811/original/images632273_2__13_.jpg" style="width: 734px; height: 401px;">
Nhiều phương tiện taxi "dù" ngang nhiên đậu đỗ chờ khách tại ngã tư Cam Liên, huyện Lệ Thủy.

Qua tìm hiểu được biết, hoạt động của những phương tiện này xuất hiện từ hơn 3 năm nay. Ban đầu chỉ có 2 đến 3 phương tiện, nay con số đã nhân lên gấp nhiều lần và chủ yếu là của các cá nhân tại địa bàn huyện Lệ Thủy. Số xe này chủ yếu tăng bo khách từ các phương tiện xe khách Bắc - Nam về địa bàn các xã và vùng trung tâm huyện.

Giá đi lại trên những phương tiện này chủ yếu là thỏa thuận và không hề được niêm yết giá như trên các phương tiện taxi truyền thống, vì vậy, khiến nhiều hành khách khá lúng túng khi thanh toán, bởi không xác định được số km, không có giá trị thanh toán theo hóa đơn.

Tại địa bàn thị trấn Kiến Giang, nhiều phương tiện xe gia đình cũng đã tự ý đặt biển chạy dịch vụ taxi và đậu, đỗ chờ khách tại khu vực ngã tư cầu Kiến Giang, ngã tư Bưu điện và khu vực Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Những phương tiện này là xe cá nhân, tranh thủ thời gian nhàn rỗi để chở khách và chính bản thân những chủ phương tiện này lại không hề biết đây là hoạt động vi phạm pháp luật. 

Theo phản ánh của một hãng taxi đang hoạt động tại đây cho biết, hoạt động của những taxi "dù" này gây ảnh hưởng đến dịch vụ taxi truyền thống vốn đã gặp rất nhiều khó khăn hiện nay. Bởi, họ không phải đăng ký các thủ tục, chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh loại hình này.

Và đặc biệt, họ còn "né" được trách nhiệm nộp thuế đối với Nhà nước... "Tình trạng taxi "dù" hoạt động kéo dài, số lượng ngày càng tăng như vậy khiến cho những đơn vị taxi truyền thống hoạt động đúng luật như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi sự cạnh tranh không bình đẳng. Bên cạnh đó, còn dẫn đến nhiều nguy cơ mất trật tự an ninh do mẫu thuẫn trong việc đón trả khách", đại diện một hãng taxi nói.

Tình trạng hoạt động ngang nhiên bất chấp pháp luật của những taxi "dù" này cho thấy, đã có việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng. Và một câu hỏi được dư luận đặt ra đó là, tại sao những vi phạm của những phương tiện này chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để !?

 Nhóm P.V  Bạn đọc
 

,