.

Bón phân... sinh ruồi?

.
10:53, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch UBND thị trấn nông trường Việt Trung (Bố Trạch) thông tin cho phóng viên Báo Quảng Bình với nội dung: "Gần một tháng nay, người dân sinh sống tại địa bàn 3 tổ dân phố (TDP) Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm đang đối mặt với mùi hôi và tình trạng ruồi nhặng xuất hiện bất thường, số lượng tăng đột biến. Nguyên nhân nghi ngờ xuất phát từ việc Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình (gọi tắt là Công ty Hòa Phát Quảng Bình) vận chuyển phân bò chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra đồng để sản xuất".
 
Theo thông tin do ông Nguyễn Đức Trường cung cấp, ngày 9-11, phóng viên Báo Quảng Bình đã đi thực tế tại 3 TDP Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm. Dù đang trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TDP Hữu Nghị, cách xa khu vực trang trại chăn nuôi Công ty Hòa Phát Quảng Bình gần chục cây số, chúng tôi vẫn ngửi được mùi hôi thối nồng nặc.
 
Ông Phạm Ngọc Phong ở TDP Hữu Nghị bức xúc: “Sau mấy đợt mưa trong tháng 10-2018, tự nhiên ruồi nhặng xuất hiện quá nhiều, mật độ dày đặc. Để bảo vệ người thân trong gia đình khỏi ruồi nhặng tôi phải bỏ tiền ra mua keo dính ruồi trải khắp nhà, tốn hàng trăm nghìn đồng.
 
Nhưng càng bị dính, ruồi nhặng càng đến nhiều hơn”. Để minh chứng cho lời mình nói, ông Phong dẫn chúng tôi xuống phía bếp, tại đây các tấm keo dính ruồi phủ một lớp ruồi đen ngòm”.
Trang trại chăn nuôi bò của Công ty Hòa Phát Quảng Bình.
Trang trại chăn nuôi bò của Công ty Hòa Phát Quảng Bình.

Tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều hộ dân sinh sống ở 2 TDP Truyền Thống, Dũng Cảm, bà con đều cùng chung cảnh ngộ “sống chung với ruồi”, ngủ cùng ruồi, thậm chí ăn cơm cũng phải mắc màn. Khổ nhất, khi trong địa phương có nhà hiếu hỷ, mời khách đến, khách chưa kịp dùng đũa, ruồi nhặng đã “xơi”, rơi vào thức ăn… mấy ai dám ăn!

Một người dân đề nghị chúng tôi giấu tên ở TDP Dũng Cảm khẳng định: “Nguyên nhân đều xuất phát từ việc Công ty Hòa Phát Quảng Bình vận chuyển phân bò chưa qua xử lý ra đồng chuẩn bị khâu làm đất trồng ngô tạo thức ăn cho đàn bò đang nuôi tại Công ty”.

Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao tại thị trấn nông trường Việt Trung của Công ty Hòa Phát Quảng Bình được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 346/QĐ-UBND.

Ruồi vẫn đầy căn bếp nhà anh Phạm Ngọc Phong, TDP Hữu Nghị được ghi lại vào chiều 12-11-2018
Ruồi đen kịt trên keo dính trong căn bếp nhà anh Phạm Ngọc Phong, TDP Hữu Nghị (ảnh chụp vào chiều 12-11).
Người dân ở 3 TDP Hữu Nghị, Truyền Thống, Dũng Cảm và thôn Sen Bàng (xã Hòa Trạch) cho phóng viên biết thêm: ngoài chăn nuôi bò thì Công ty Hòa Phát Quảng Bình còn trồng thêm cây ngô làm thức ăn cho bò trên một diện tích rất lớn. Để kích thích ngô tăng trưởng phía Công ty này đã dùng phân bò chưa qua xử lý làm phân bón. 
 
Trước khi bón phân, Công ty dùng xe chở hàng trăm tấn phân tươi ra chất từng đống, sau đó rải khắp trên diện tích đất canh tác và cho xe cày lật úp đất lại. Tuy nhiên, do lớp đất lấp quá mỏng, xử lý qua loa, khi mưa xuống, phân tươi bị trồi lên, tràn ra gây ô nhiễm không khí trầm trọng và là nguyên nhân phát sinh ruồi nhặng.
 
Sau khi tiếp nhận phản ánh của nhân dân tại 3 TDP Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm, ngày 12-11, UBND thị trấn nông trường Việt Trung đã thành lập đoàn kiểm tra do ông Hoàng Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực tế.
Các phương tiện vận chuyển của công ty Hòa Phát vẫn đưa phân ra rải ở trên đất sản xuất vào chiều 12-11-2018.
Các phương tiện vận chuyển của Công ty Hòa Phát Quảng Bình vẫn đưa phân ra rải ở trên đất sản xuất vào chiều 12-11.
Sau kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Công ty Hòa Phát Quảng Bình, ông Trung khẳng định, tình trạng xuất hiện ruồi nhặng nhiều trong khu dân cư là có thật; xảy ra tình trạng Công ty Hòa Phát Quảng Bình đưa phân tươi trực tiếp ra đồng, mặc dù cho cày lấp lại nhưng bằng mắt thường vẫn nhìn thấy phân lộ thiên; quy trình xử lý phân trong hệ thống chuồng trại chưa hoàn thành mà công đoạn này đang thực hiện trong một phòng dành để nuôi bò (!?)…
 
Tại biên bản làm việc với đoàn kiểm tra, ông Trần Đại Khoa, Phó Giám đốc Công ty Hòa Phát Quảng Bình thừa nhận: “Thời gian qua, Công ty đã chở phân có xử lý nhưng chưa bảo đảm chất lượng như yêu cầu ra đồng”.
 
Ông Khoa cũng đồng ý 5 vấn đề mà đoàn kiểm tra nêu ra, trong đó có các nội dung cốt yếu: việc phản ánh ruồi nhặng, muỗi xuất hiện nhiều, đột biến, bất thường ở các hộ dân tại 3 TDP Truyền Thống, Hữu Nghị, Dũng Cảm là đúng sự thật; Công ty chưa thực hiện đúng quy trình xử lý phân theo như cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường; phân tươi được Công ty trực tiếp chở ra đồng để tổ chức sản xuất; yêu cầu Công ty chấm dứt việc vận chuyển phân chưa qua xử lý ra đồng; yêu cầu Công ty xử lý ngay các điểm phân chưa qua xử lý mà đoàn kiểm tra chỉ ra trong thời gian 2 ngày tính từ ngày kiểm tra…
Biên bản kiểm tra được xác lập giữa UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung với công ty Hòa Phát
Biên bản kiểm tra được xác lập giữa UBND thị trấn nông trường Việt Trung với Công ty Hòa Phát Quảng Bình.
Điều đáng nói, sáng 12-11, khi đoàn kiểm tra của UBND thị trấn nông trường Việt Trung tiến hành kiểm tra, biên bản làm việc với Công ty Hòa Phát Quảng Bình ký chưa ráo mực thì buổi chiều cùng ngày phóng viên Báo Quảng Bình trở lại hiện trường, chứng kiến cách trang trại chăn nuôi khoảng 2 km, các phương tiện vận chuyển của Công ty vẫn đưa phân ra rải trên đất sản xuất. Tuy nhiên, cách thức “khoa học” hơn, xe tải rải phân phía trước, phía sau có thêm xe ủi, ủi đất lấp lên…
 
15 giờ ngày 12-11, phóng viên Báo Quảng Bình đăng ký lịch làm việc với đại diện Công ty Hòa Phát Quảng Bình tại phòng bảo vệ, sau khoảng 20 phút ngồi chờ thì nhận được lời từ chối khéo: “Lãnh đạo Công ty đi vắng”.
 
Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin về những vấn đề liên quan đến việc Công ty Hòa Phát Quảng Bình làm ô nhiễm môi trường tại thị trấn nông trường Việt Trung.
 
Nhóm P.V Bạn đọc
 
                                                                                             
 
 
,