.

Bãi tập kết cát trái phép xâm phạm công trình thủy lợi Mỹ Trung vẫn hoạt động (?!)

.
10:24, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sau khi Báo Quảng Bình đăng bài "Một hộ dân ngang nhiên lập bãi tập kết cát không phép, xâm phạm công trình thủy lợi Mỹ Trung!", các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý. Tuy nhiên, thực tế đến ngày 13-11, bãi tập kết cát trái phép ở đây vẫn ngang nhiên hoạt động !?

a
Trong ngày 11-11, tại bãi tập kết trái phép của ông Phạm Tiến Thành vẫn diễn ra hoạt động mua bán cát ngay vị trí chân đập Mỹ Trung.

Trước đó, vào đêm 5-11, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hàm Ninh bắt quả tang thuyền gỗ của Phạm Tiến Thành (trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh-đối tượng được xác định là chủ bãi tập kết cát trái phép xâm phạm công trình thủy lợi Mỹ Trung) đang hút trộm cát tại khu vực cấm ở ngã ba sông thuộc xã Hàm Ninh và Hiền Ninh, với số lượng cát trên thuyền là 13m3. Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản tạm giữ thuyền (mang số hiệu 11) và đang tiến hành lập hồ sơ xử lý.

Lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở và tiến hành xử lý những sai phạm của hộ gia đình ông Phạm Tiến Thành vì xâm phạm hành lang công trình thủy lợi Mỹ Trung, khi lập điểm tập kết cát trái phép...

Tuy nhiên, trong 3 ngày gần đây (từ ngày 11 đến 13-11) bãi tập kết trái phép này đã trở lại hoạt động bình thường. Thuyền gỗ mang số hiệu 43 (thuyền mà chúng tôi ghi nhận trước đó khai thác cát tại khu vực cấm, bị nhiễm mặn tại thôn Đông, xã Hiền Ninh vào sáng 24-10) vẫn đều đặn chở cát về tập kết tại bãi của ông Thành và hoạt động mua bán cát tại đây diễn ra rất công khai.

Trong ngày 12 và 13-11, những thuyền khai thác cát vẫn tập kết tại bãi hộ ông Phạm Tiến Thành và hoạt động mua bán vẫn diễn ra rất công khai.
Trong ngày 12 và 13-11, thuyền khai thác cát vẫn tập kết tại bãi của ông Phạm Tiến Thành và hoạt động mua bán diễn ra công khai.

Theo nguồn tin của chúng tôi, ngày 12-11, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp-PTNT đã tiến hành kiểm tra thực địa, làm việc với đại diện cơ sở vi phạm hành lang công trình thủy lợi Mỹ Trung và chính quyền xã Tân Ninh để bàn phương án giải quyết.

Hiện, đang trong thời điểm mùa mưa bão và thực tế hiện trạng của công trình thủy lợi Mỹ Trung đang xuống cấp, do vậy vấn đề cấp bách đặt ra là các đơn vị chức năng phải nhanh chóng xử lý dứt điểm hoạt động xâm hại công trình thủy lợi này.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Quảng Ninh sẽ góp phần hạn chế tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn.

Nhóm P.V Bạn đọc

 

 

                                                                 

         

 

,