.

Chính quyền buông lỏng quản lý, người dân ngang nhiên lấn chiếm đất

.
07:55, Thứ Tư, 25/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sự việc xảy ra tại xã biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), do buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm đất trái phép làm đất ở, xây dựng công trình kiên cố, khi phát hiện ra thì mọi sự đã rồi.

Theo phản ánh của nhiều người dân xã Nhân Trạch sinh sống tại 2 thôn Nhân Quang và Nhân Tiến, trên địa bàn đang xảy ra tình trạng nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm đất trái phép làm đất ở trước sự thờ ơ từ chính quyền thôn đến xã.

Qua phản ánh của người dân, phóng viên Báo Quảng Bình đã đến xã Nhân Trạch. Trả lời câu hỏi về vấn đề nói trên, ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã thừa nhận tại địa phương đang có tình trạng người dân lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép.

“Nhân Trạch đất chật người đông, nhu cầu về đất ở của nhân dân hiện tại rất lớn nhưng quỹ đất xã hầu như không còn. Năm 2017, toàn xã có khoảng 100 hộ dân làm nhà ở, những tháng đầu năm 2018 hơn 50 hộ dân xây dựng nhà, tập trung chủ yếu tại 2 thôn Nhân Quang, Nhân Tiến. Khi người dân phản ánh có tình trạng chiếm dụng đất trái phép, UBND xã chỉ đạo cho cán bộ địa chính tiến hành kiểm tra chứ không phải thờ ơ như phản ánh của người dân.

Qua kiểm tra phát hiện có 3 hộ, gồm: Lê Thanh Hoành, thôn Nhân Quang, Lê Văn Huê và Dương Quang Tám, thôn Nhân Tiến vi phạm. Riêng hộ ông Dương Quang Tám, UBND xã Nhân Trạch đã báo cáo cho UBND huyện Bố Trạch và UBND huyện Bố Trạch đã ra quyết định xử phạt hành chính”.

Cơ sở kinh doanh xây dựng trái phép Tám Vân vẫn tồn tại dù UBND huyện có quyết định buộc khôi phục lại nguyên trạng đất đai trước khi bị lấn chiếm.
Cơ sở kinh doanh xây dựng trái phép Tám Vân vẫn tồn tại dù UBND huyện có quyết định buộc khôi phục lại nguyên trạng đất đai trước khi bị lấn chiếm.

Trở lại thôn Nhân Tiến, hộ gia đình ông Dương Quang Tám đã lấn chiếm đất trái phép, xây dựng cơ sở kinh doanh mang tên Tám Vân với diện tích 135m2 (chiều dài 15m, chiều rộng 9m) tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 12.

Khi biết ông Tám xây dựng cơ sở kinh doanh kiên cố, ngày 4-6-2018, UBND xã Nhân Trạch đã tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và làm tờ trình số 140/TTr-UBND gửi Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Quang Tám.

Ngày 11-6-2018, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1951/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Dương Quang Tám số tiền 7,5 triệu đồng. Buộc gia đình ông Tám khôi phục lại nguyên trạng đất đai trước khi lấn chiếm. Thời hạn khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Nếu ông Tám không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo pháp luật.

Đúng trọn một tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ký quyết định số 1951/QĐ-XPVPHC, khi phóng viên có mặt tại thôn Nhân Tiến, cơ sở kinh doanh xây dựng trái phép Tám Vân vẫn tồn tại ngay mặt tiền tuyến đường liên xã Lý Trạch- Nhân Trạch- Quang Phú như thách thức pháp luật và chính quyền xã Nhân Trạch.

Phóng viên Báo Quảng Bình thắc mắc vấn đề này với ông Nguyễn Văn Nghị, ông trả lời: “Vụ việc đã báo cáo lên huyện nên xã không còn thẩm quyền xử lý. Nếu ông Dương Quang Tám không chấp hành theo quyết định số 1951/QĐ-XPVPHC thì huyện Bố Trạch cần phải thành lập đoàn cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật”.

Khi phóng viên xin được gặp, làm việc với ông Nguyễn Bá Chất, cán bộ địa chính- xây dựng xã để nắm rõ hơn về công tác quản lý đất đai tại xã Nhân Trạch, ông Nghị cho biết ông Nguyễn Bá Chất đang trong thời gian học chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và hiện tại thì… đang đi tham quan.

Liên quan đến vấn đề xử lý kỷ luật cán bộ địa chính xã để xảy ra tình trạng dân lấn chiếm đất trái phép, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Nghị khẳng định: “Chúng tôi chỉ mới nghe anh em ở huyện trao đổi với nhau bằng miệng, chứ đã có quyết định bằng văn bản đâu. Anh Nguyễn Bá Chất vẫn công tác, học tập bình thường”.

Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND huyện Bố Trạch, ông Nguyễn Văn Tứ cho biết: “Với việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai, để dân lấn chiếm đất trái phép, xây dựng công trình kiên cố xảy ra tại xã Nhân Trạch, UBND huyện đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Chất, cán bộ địa chính- xây dựng xã và những cán bộ liên quan”.
 

Nhóm P.V Bạn đọc
 

,
  • Không thể cùng lúc hưởng hai chế độ

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch trình bày về việc con gái bà là N.T.L.A. (SN 1998), hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Đà Nẵng nhưng không được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ học phí dành cho đối tượng học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo quy định.

    29/06/2018
    .
  • Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thủy

    (QBĐT) - Ngày 27-6, ông Lê Hữu Bình, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy) cho biết, Đảng ủy xã Tân Thủy vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà Dương Thị Thúy Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thủy bằng hình thức cảnh cáo.

    27/06/2018
    .
  • Thanh tra đột xuất đối với Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

    (QBĐT) - Cụ thể, ngày 19-7-2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũngđã ký ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND thanh tra đột xuất đối với Trường trung cấp kinh tế Quảng Bình.

    24/07/2018
    .
  • Công ty Bảo Việt Quảng Bình có trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho khách hàng!?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của anh Phạm Ngọc Cường, trú tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) phản ánh việc Công ty Bảo Việt Quảng Bình có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá của anh.

    20/06/2018
    .
  • Có hay không việc làm giả biên bản họp và chữ ký của dân?

    (QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của người dân thôn Kim Sen, xã Trường Xuân (Quảng Ninh) tố cáo về việc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ vật liệu xây dựng Thống Nhất (sau đây gọi tắt là HTX SXKD DV VLXD Thống Nhất) có địa chỉ tại xã Lương Ninh (Quảng Ninh) làm giả giấy tờ, chữ ký và con dấu của cơ quan tổ chức và cá nhân người dân thôn Kim Sen. Vậy sự việc này có thật hay không?

    16/06/2018
    .
  • Khu tái định cư gần 10 năm chưa có sổ đỏ

    (QBĐT) - Đã gần 10 năm chuyển đến khu tái định cư mới theo chính sách di giãn dân của huyện Lệ Thủy, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân ở các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

    11/06/2018
    .
  • Hồi âm đơn bạn đọc

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được đơn của ông Trần Khánh Vũ ở thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh trình bày về việc Ban điều hành thôn đã "ép buộc" người cao tuổi phải nộp hàng chục loại quỹ trái với quy định của Luật Người cao tuổi...

    04/07/2018
    .
  • Công trình đường vào khu sản xuất ở thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (Minh Hóa): Có phải thanh toán khống khối lượng?

    (QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc phản ánh về việc nhà thầu thi công công trình đường cấp phối vào khu sản xuất thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (Minh Hóa) đã dừng thi công công trình này từ lâu khi công trình đang còn dở dang.

    01/06/2018
    .