Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 18-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 58 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tại lễ khai giảng, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng, kế hoạch giảng dạy và nội quy lớp học.

Trong thời gian 10 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được tiếp thu 18 chuyên đề với nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác, phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương. Các học viên vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, năng lực, trình độ công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức, năng lực quản lý giúp các học viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để cán bộ dự nguồn chuẩn bị kiến thức, năng lực thực tiễn đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của các chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao trách nhiệm, tự giác, gương mẫu, chủ động bố trí, sắp xếp công việc để bảo đảm tham gia đầy đủ thời gian học tập theo kế hoạch giảng dạy của Học viện Chính trị khu vực III và thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học.

Hiền Chi
 

,
.
.
.