.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Chủ Nhật, 12/11/2017, 16:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-11, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư bản La Trọng 2, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Minh Hóa và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho bản La Trọng 2 trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho bản La Trọng 2 nhân "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Khu dân cư bản La Trọng 2 có 92 hộ với 398 nhân khẩu chủ yếu là người Khùa. Cả bản có 14 đảng viên. Những năm qua, người dân trong bản đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, bản có 150 con trâu, bò, trên 100 con lợn và khoảng 1.000 con gia cầm. Người dân cũng đã trồng được 55ha rừng keo, tham gia bảo vệ trên 47 ha rừng phòng hộ.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" người dân bản La Trọng 2 luôn chấp hành quy ước, hương ước của bản làng. Các hộ gia đình trong khu dân cư sống đoàn kết, gắn bó, tích cực xây dựng gia đình văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Về giáo dục, con em trong độ tuổi đều được đến trường và có 2 em đang theo học đại học và cao đẳng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Công Huấn đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả bà con đã đạt được, nhất là sự nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua gây ra để ổn định đời sống.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn bà con bản La Trọng 2 tiếp tục phát huy tinh thần giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực xây dựng thêm các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và an ninh quốc phòng khu vực biên giới…

X.V