.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Thứ Hai, 13/11/2017, 07:56 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 12-11, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với cán bộ, nhân dân thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn).
Thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh hiện có 303 hộ. Trong những năm qua, thông qua các cuộc vận động,
Ban cán sự và Ban công tác Mặt trận thôn Minh Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, động viên bà con vượt lên mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
Nhờ đó, đến nay đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện. Toàn thôn có 65 hộ gia đình giàu và khá, 185 hộ trung bình, 53 hộ nghèo và cận nghèo. Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", từ thiện, nhân đạo được triển khai có chất lượng; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao và các công tác xã hội khác được duy trì thường xuyên, có hiệu quả. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa chất lượng không ngừng nâng lên; người dân thực hiện tốt quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội... 
 
Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân thôn Minh Tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN phát động. Từ đó, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng tiến bộ về mọi mặt; đồng thời chia sẻ khó khăn, mất mát của bà con thôn Minh Tiến sau những tổn thất nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.
 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng mong muốn cấp ủy, Ban cán sự và Ban công tác Mặt trận thôn Minh Tiến phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực để xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới.
 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Hải Châu đã tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Minh Tiến và trao quà hỗ trợ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Thị ủy Ba Đồn cũng trao hoa và quà động viên cán bộ, nhân dân thôn Minh Tiến; Ban Mặt trận thôn Minh Tiến cũng đã trao phần thưởng biểu dương 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.
 
Kết thúc ngày hội, đại diện các đoàn thể thôn Minh Tiến đã ký kết phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
 
Hương Trà
 
* Chiều 12-11, đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Phú Kinh, xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) nhân kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017).
Đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho đại diện lãnh đạo thôn Phú Kinh (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch).
Đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho đại diện thôn Phú Kinh (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch).

Thôn Phú Kinh có 222 hộ với 889 nhân khẩu. Trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể trong Ban công tác Mặt trận thôn Phú Kinh đã đoàn kết một lòng, nắm vững các tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đề án 05 và nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức để phối hợp hành động, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế hợp lòng dân, được toàn thể bà con tin tưởng đồng tình ủng hộ. Qua đó, tạo nên khối đoàn kết toàn dân vững mạnh, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển của địa phương và quy chế, hương ước của thôn đề ra.

Đến nay, thôn Phú Kinh có 41 hộ giàu, chiếm 18,5%, hộ khá 60 hộ chiếm 27%, hộ trung bình 85 hộ, chiếm 38,3%, hộ nghèo 36 hộ, chiếm 16,2%. Trong phát triển kinh tế, có nhiều hộ gia đình làm ăn kinh tế giỏi, mang lại thu nhập khá, đạt trên 60 triệu đồng/năm. Số gia đình văn hóa đạt 193/222 hộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban công tác Mặt trận thôn Phú Kinh đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chung tay, góp sức cùng xây dựng. Trong năm 2017, đã vận động nhân dân hiến 2.000m2 đất, 100m tường rào, cây xanh, công trình phụ, huy động 120 ngày công để giải tỏa mặt bằng...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Minh đã đánh giá cao những kết quả mà nhân dân thôn Phú Kinh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân thôn Phú Kinh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng thôn Phú Kinh nói riêng và xã Liên Trạch nói chung ngày càng đổi mới, ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà cho thôn Phú Kinh, đồng thời hỗ trợ 500.000 đồng/gia đình cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Mai