.

Bắt đầu các cuộc họp quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 06/11/2017, 13:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với nhiều phiên họp quan trọng cũng như các phát biểu của những nhà lãnh đạo kinh tế chính thức khai mạc từ sáng 6 và kết thúc vào ngày 11-11 tại TP. Đà Nẵng.

>> APEC 2017-Vun đắp cho một tương lai chung trong thế giới chuyển đổi

>> Khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC

Toàn cảnh buổi khai mạc Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) (Ảnh chụp qua màn hình tại Trung tâm báo chí Quốc tế)
Toàn cảnh buổi khai mạc hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) (Ảnh chụp qua màn hình tại Trung tâm báo chí quốc tế).

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được bắt đầu vào sáng nay (6-11) bằng hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) tại khách sạn Furama. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 đã có bài phát biểu khai mạc CSOM trước đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, nghị trình làm việc hôm nay (6-11 và ngày mai (7-11) của CSOM sẽ tập trung vào hai mục tiêu chính: điểm lại các bước tiến đã đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu và tầm nhìn APEC trong năm nay, hoàn thành tuyên bố chung AMM (Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao-kinh tế APEC) và tuyên bố ABAC (Hội nghị hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC). Hội nghị này mở đầu cho một chuỗi các phiên họp, đối thoại, hội nghị cấp cao khác như: hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, phiên họp các nhà lãnh đạo kinh tế APEC… Tại các phiên họp, đối thoại trên, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Sinzo Abe sẽ có bài phát biểu.

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, để cụ thể thóa chủ đề năm APEC 2017, chủ nhà Việt Nam đã đề xuất 4 ưu tiên, gồm: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Được biết, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến có khoảng 12.000-14.000 đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên tham gia, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 5.000 doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì 4 sự kiện quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC, gồm: hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 25 vào ngày 11-11; đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN chiều 10-11; lễ đón chính thức, tiệc chiêu đãi các lãnh đạo APEC tối 10-11 và phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC sáng 8-11.
 
Phan Phương