.

Phát triển cây trồng trên vùng gò đồi thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ Sáu, 20/10/2017, 15:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-10, UBND tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề “Định hướng phát triển cây trồng trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình” do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự có đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; về phía cơ quan Trung ương có đồng chí Phạm Hải Dương, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Bắc Trung bộ và các đơn vị, ban, ngành, cơ quan nghiên cứu, các trường đại học...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT báo cáo đề dẫn: Định hướng phát triển cây trồng thích hợp vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình. Theo đó, thực trạng một số cây trồng chính trên vùng gò đồi tỉnh Quảng Bình là: cây cao su trước cơn bão số 10 năm 2017 có tổng diện tích 16.301 ha, cây hồ tiêu 1.045 ha, cây sắn 7.000ha; tổng diện tích rừng trồng sản xuất 100.541ha. Năm 2013 bão số 10 đã làm gãy đổ 3.586 ha cao su, cơn bão số 10 năm 2017 làm gãy đổ 4.058 ha. Về rừng trồng, bão năm 2013 làm đổ gãy gần 20.000ha, bão năm 2017 làm gãy đổ khoảng 40.000ha. Riêng rừng thông và các loại cây bản địa ít thiệt hại, sắn, hồ tiêu, dược liệu, ảnh hưởng không lớn.

Tại hội thảo đã có 11 lượt ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý bổ sung nhiều giải pháp mang tính thực tiễn và khoa học, góp phần làm rõ hơn những nội dung mà hội thảo đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự nhiệt tình tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Quảng Bình trong việc định hướng chiến lược phát triển cây trồng phù hợp vùng gò đồi. Đây là vấn đề đang được cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân quan tâm trong điều kiện thời tiết diễn ra bất thường thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển cây trồng thích hợp trên vùng gò đồi Quảng Bình thích ứng với biến đổi khí hậu là hết sức cần thiết nhằm từng bước giúp người dân yên tâm sản xuất. Trên cơ sở quy hoạch cao su, quy hoạch 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt, cần tiến hành rà soát, bóc tách những diện tích không bảo đảm trồng cao su, điều chỉnh lại diện tích trồng cao su, đồng thời quy hoạch một số cây trồng thích hợp để kêu gọi xúc tiến đầu tư. Định hướng cho cây trồng vùng gò đồi là cần đa dạng hóa cây trồng, mang tính hiệu quả, được thị trường chấp nhận, phục vụ đắc lực cho hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho ngành Nông nghiệp-PTNT lĩnh hội ý kiến tại hội thảo để tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quy hoạch, lựa chọn vùng trồng cây cao su trọng điểm của tỉnh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng giảm tải rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.

Phan Hòa