.

Triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự

Thứ Hai, 15/05/2017, 14:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước trong thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị...

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại điểm cầu trực tuyến tỉnh ta.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài dự và chỉ đạo tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia tích cực của lực lượng Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân... nên công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cả nước đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Từ đó, góp phần quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc; tạo môi trường hoà bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước...

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước đang có những diễn biến phức tạp mới, các thế lực thù địch, phản động lưu vong đang có sự manh động, liều lĩnh, công khai và thách thức hơn. Chúng triệt để sử dụng Facebook tăng cường móc nối, chỉ đạo, cung cấp tiền, hỗ trợ, hậu thuẫn, cổ suý các hoạt động chống phá; an ninh vùng giáo tại các tỉnh miền Trung có những diễn biến phức tạp...; tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công đã có sự gia tăng, diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn; một số bộ, ngành, dự án, lĩnh vực kinh tế trọng điểm còn để xảy ra sai phạm, chậm tiến độ, đội vốn, kéo dài dẫn đến lãng phí, tác động tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế; hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu vẫn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các tiện ích của Internet, đặc biệt là mạng xã hội tạo liên kết rộng lớn để tuyên truyền xuyên tạc, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tấn công gây phân hoá, chia rẽ nội bộ, kêu gọi kích động biểu tình...

Tại cuộc họp, Bộ Công an đã nêu ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan tới các nội dung như: tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; thống nhất nhận thức về những thuận lợi cơ bản, khó khăn, thách thức, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; người đứng đầu cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự; cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân; vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ tiêu cực, tham nhũng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung báo cáo của Bộ Công an cũng như các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của một số bộ, ngành, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, tình hình an ninh trật tự của cả nước thời gian qua cơ bản được bảo đảm, kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, ở một số địa bàn tình hình vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có một số vụ việc nổi cộm mà dư luận, báo chí đã phản ánh như tội phạm có tổ chức, có vũ khí nóng, nhất là tội phạm ma túy, phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp, tội phạm mạng, đối tượng phản động kích động người dân biểu tình gây rối…

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần nắm chắc tình hình để chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp, giải pháp để bảo đảm an ninh trật tự; khi triển khai các hoạt động, nhiệm vụ đều phải gắn với bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở...

Văn Minh