.

Triển khai dự án "Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016"

Thứ Ba, 07/03/2017, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 6-3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai dự án "Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình". Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị triển khai dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10, năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình”
Hội nghị triển khai dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình”.

Dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình” do Hội CTĐ Trung Quốc tài trợ thông qua Trung ương Hội CTĐ Việt Nam với tổng kinh phí thực hiện dự án là 100.000 USD, tương đương 2.272 triệu đồng Việt Nam.

Cụ thể, dự án sẽ được triển khai trên 3 xã, gồm: Phù Hóa, Cảnh Hóa (Quảng Trạch) và Mai Hóa (Tuyên Hóa). Đây là những địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng lớn của các đợt mưa lũ trong tháng 10-2016. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho 41 hộ nghèo các xã nói trên thực hiện xây dựng nhà chòi tránh lũ để người dân có chỗ ở an toàn khi mùa mưa lũ đến, đồng thời giúp các hộ sớm ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Theo đó, dự kiến phân bổ số lượng nhà cho các địa phương: xã Phù Hóa 12 nhà; xã Cảnh Hóa 12 nhà; xã Mai Hóa 17 nhà với mức hỗ trợ của dự án là 45 triệu đồng/nhà và sẽ ưu tiên cho các đối tượng như: hộ nghèo, hộ gia đình có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng do lũ lụt trong tháng 10-2016… Các gia đình được dự án hỗ trợ phải xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt theo thiết kế mẫu (nhà chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định số 716/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được Sở Xây dựng Quảng Bình thiết kế, dự toán và ban hành để người dân lựa chọn).

Dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình” sẽ được triển khai thực hiện từ nay cho đến ngày 15-6.

N.L