.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn: Ký kết biên bản hợp tác

Thứ Tư, 29/03/2017, 15:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày từ 28 đến 30-3, nhận lời mời của Tỉnh uỷ, Ủy ban chính quyền tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình (nước CHXHCN Việt Nam), do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đã thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Ô đay-Sụ đa phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Khăm Muộn đã đón tiếp trọng thị, thân mật, thắm tình hữu nghị đối với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình.

Sáng 29-3, tại thị xã Thà Khẹc, Đoàn đại biểu cấp cao của hai tỉnh đã tiến hành hội đàm.

Toàn cảnh hội đàm, ký kết biên ban hợp tác giữa Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào).
Toàn cảnh hội đàm, ký kết biên bản hợp tác giữa Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào).

Dự hội đàm, phía tỉnh Quảng Bình do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn; các đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Ô đay-Sụ đa phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn làm Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Khăm Muộn.

Tại buổi hội đàm, hai Đoàn đại biểu đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh, đồng thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung Biên bản hội đàm ký ngày 27-3-2016 tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình tham dự hội đàm với tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dự hội đàm với tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Ô đay-Sụ đa phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cũng đã chúc mối quan hệ của hai tỉnh mãi mãi xanh tươi và bền vững.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn tự hào có nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn là người bạn thủy chung trong sáng trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi tỉnh ngày nay. Đồng thời khẳng định quyết tâm phấn đấu kế thừa và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trân trọng mời đồng chí Ô đay-Sụ đa phon và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình trong năm 2018.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.
Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Qua trao đổi tại buổi hội đàm, hai Đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác xây dựng Đảng vẫn được triển khai một cách tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh đều phát triển khá, đời sống của nhân dân được nâng cao; quốc phòng-an ninh được giữ vững; đối ngoại được tăng cường; mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng phát triển và mở rộng.

Trên cơ sở đó, hai Đoàn đại biểu đã thảo luận và thống nhất những nội dung hợp tác trong năm 2017 như sau: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng...

Hai tỉnh chủ động tuyên truyền về Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2015; Thoả thuận hợp tác của Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào năm 2017; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích việc đầu tư, sản xuất, thương mại và du lịch giữa các doanh nghiệp hai tỉnh.

Giao ngành Giao thông của hai tỉnh tham mưu kiến nghị Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các thủ tục xem xét, bổ sung tuyến đường 12 và cặp cửa khẩu Cha Lo-Na Phàu vào Hiệp định GMS-CBTA. Hai tỉnh thống nhất nâng cấp tuyến đường 20 qua cặp cửa khẩu phụ Cà Roòng-Noọng Ma để đảm bảo giao thông đi lại giữa hai tỉnh, hai nước.

Hai tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để triển khai dự án “Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam sang tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào” do Công ty CP Lào Petro đầu tư. Hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn đa dạng sinh học Hin Nậm Nô.

ád
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng quà đồng chí Ô đay-Sụ đa phon, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn.

Tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhận đào tạo 20 sinh viên tỉnh Khăm Muộn học tại Trường Đại học Quảng Bình năm học 2017-2018, đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt và nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực cho một số cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh Khăm Muộn phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai tỉnh. Hai tỉnh tiếp tục duy trì việc trao đổi luân phiên, định kỳ đối với Đoàn công tác biên giới của hai tỉnh và các đoàn công tác của các ngành Quân sự, Công an, Biên phòng nhằm trao đổi kinh nghiệm, ký kết và thực hiện các nội dung hợp tác giữa các ngành.

Mỗi tỉnh chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Lào nhằm giúp nhân dân hai bên biên giới tuân thủ các quy định, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh phối hợp ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, chất nổ, chất cháy, vũ khí, buôn lậu, vượt biên trái phép. Tỉnh Khăm Muộn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân phối hợp, giúp đỡ Đội 589 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước...

Chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình đến thăm, tặng quà Trường Hữu nghị Quảng Bình-Khăm Muộn và Hội Việt kiều tỉnh Khăm Muộn.

Minh Văn