.

Công tác dân vận cần phải tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Thứ Năm, 05/01/2017, 15:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương.
 
Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng BÌnh có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới.
 
Sau đại hội Đảng các cấp, hệ thống dân vận đã được kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở.
 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành dân vận đã sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của công tác dân vận trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế như: một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác dân vận; chưa nắm bắt và giải quyết thấu đáo những bức xúc và vướng mắc của người dân; ở một số địa phương các cấp ủy đảng chưa dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội...
 
Đồng chí mong muốn, trong năm 2017, công tác dân vận cần phải tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là các vấn đề về việc làm; đền bù, thu hồi đất đai; tai nạn giao thông; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội để làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới, đổi mới phải hướng mạnh về cơ sở và phù hợp dân trí...
 
Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Thế Trung, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lò Văn Giàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XI, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2017 là cần quan tâm hơn đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; công tác dân vận cần gắn với quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung vào các nội dung: tăng cường công tác dân vận của Đảng, chính quyền góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cấp, các ngành, các địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 
Đ.Nguyệt