.

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016

Thứ Bảy, 10/09/2016, 19:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 10-9, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh.
 
Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 có sự tham gia của 151 thí sinh là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Theo chỉ tiêu của Bộ Nội vụ, năm 2016, tỉnh Quảng Bình được phân bổ 100 chỉ tiêu chuyên viên chính, nhiều nhất từ trước đến nay.  
Toàn cảnh lễ khai mạc thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016.
Toàn cảnh lễ khai mạc.
Tham gia thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, các thí sinh sẽ phải trải qua 4 môn thi, đó là: kiến thức chung; chuyên môn nghiệp vụ; tin học văn phòng và ngoại ngữ.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, thi nâng ngạch công chức là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là nội dung quan trọng gắn liền với việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Thông qua kỳ thi này, cán bộ, công thức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu trong công tác. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy để kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
 
Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Bình năm 2016 sẽ kết thúc vào chiều 11-9.

Đ.V