.

Hội Nông dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Bảy, 16/07/2016, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-7, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nông dan tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ X (khóa IX), nhiệm kỳ 2013-2018 để sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; sơ kết mô hình điểm "Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội".

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù điều còn rất nhiều bất lợi, nhất là tình trạng cá biển chết bất thường nhưng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên.

Từ đầu năm đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã tăng hơn 3.132 triệu đồng, đưa tổng quỹ lên gần 30.000 triệu đồng. Tính đến ngày 30-6, Hội Nông dân tỉnh đang quản lý 1.112 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 35.562 thành viên; dư nợ của 14 chương trình tín dụng chính sách là 962.644 triệu đồng…

Các phong trào thi đua, hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục được các cấp Hội mở rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mô hình “Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội” từ khi xây dựng điểm ở 10 chi hội thuộc 10 xã của 8 huyện, thị xã, thành phố với 830 hộ gia đình hội viên tham gia, đến nay đã có 150/157 cơ sở hội, 754 mô hình chi hội với 47.788 hộ gia đình hội viên tham gia. Mô hình đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào như: toàn dân phòng, chống tội phạm; không đốt pháo trong ngày Tết; không có con em bỏ học, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi và tang lễ…

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2016, các cấp Hội Nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; củng cố xây dựng Hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh đã bầu bổ sung hai đồng chí vào Ban Thường vụ, một đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Nhân dịp này, 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; 8 tập thể nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình “Gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội”.

X.V