.

Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 18/05/2016, 16:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 18-5, Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.
Ban Chấp hành Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Chấp hành Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh có tiền thân từ tổ chức hoạt động nhân đạo quốc tế Survior Corps/Landmine Networrk (SC/LSN). Tính từ năm 2003 đến nay, Hội đã mở rộng địa bàn hoạt động tại 83 xã, phường trên 7 huyện, thành phố trong tỉnh.
 
5 năm qua, nhằm hỗ trợ một cách toàn diện cho người khuyết tật (NKT), Hội đã hỗ trợ cho khoảng 800 người khuyết tật, nâng tổng số đối tượng được hỗ trợ từ năm 2003 lên khoảng 3.000 người với các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhỏ như: chăn nuôi, làm nghề mộc, nhôm kính, làm bánh... Ngoài ra, Hội đã thành lập hơn 50 nhóm sản xuất kinh doanh, tạo được khoảng 500 việc làm cho NKT.
 
Bên cạnh đó, Hội vận động thành lập được 42 câu lạc bộ với khoảng 1.900 thành viên và khuyến khích các thành viên tham gia các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội. Trong công tác phòng, chống rủi ro thiên tai, Hội đã hỗ trợ xây dựng 200 nhà chống bão, 2 nhà cộng đồng đa năng làm nhà văn hóa kiêm tránh lụt bão và hơn 50 khóa tập huấn phòng, chống rủi ro thiên tai, sơ cấp cấp ban đầu; hỗ trợ thành lập và nâng cấp trang thiết bị y tế cho 17 trạm y tế xã, tổ chức 30 khóa tập huấn phục hồi chức năng cho cộng đồng NKT...
 
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội sẽ tiếp tục tham gia tích cực và đóng góp vào phong trào hoạt động vì NKT trong khuôn khổ quốc gia và quốc tế; mỗi năm Hội thiết kế 2 dự án nâng cao chất lượng môi trường sống và thúc đẩy kinh tế bền vững trong cộng đồng NKT; cung cấp dịch vụ hỗ trợ NKT bao gồm tập huấn nâng cao năng lực cho NKT, phục hồi chức năng; mở rộng địa bàn hoạt động đến các địa phương còn lại trong tỉnh...
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự hoạt động và phát triển của Hội trong thời gian vừa qua. Đối với Ban Chấp hành Hội vì sự phát triển của NKT tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đề nghị, đại hội cần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có kinh nghiệm, năng lực, có nhiệt huyết nhằm kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án hỗ trợ NKT. Về phía tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng có thể để hỗ trợ Hội cùng đồng hành với NKT...
 
Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội vì sự phát triển của NKT tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đ.N