.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên

Thứ Bảy, 12/03/2016, 14:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đặc biệt quan tâm việc củng cố, nang cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Nhờ vậy, hoạt  động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đạt được những kết quả tích cực.  
 
 Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
 
Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức được 22 hội nghị báo cáo viên với gần 1.500 lượt báo cáo viên, cán bộ cốt cán tham dự; 12 hội nghị chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thu hút gần 650 lượt cán bộ tham dự và 15 hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, công tác xây dựng Đảng với trên 1.800 lượt cán bộ tham dự... Qua đó đã cung cấp thông tin một cách chính thống, đầy đủ về tình hình kinh tế-xã hội, chính trị trong tỉnh, trong nước, thế giới và khu vực; tuyên tuyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động.
Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động báo cáo viên nhiệm kỳ 2010- 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên 2 cấp theo định kỳ; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động báo cáo viên theo hướng thiết thực, phù hợp và sát với cơ sở.
 
 
H.Tr