.

Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ trần

Thứ Năm, 11/02/2016, 19:22 [GMT+7]
 
(QBĐT) - Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quân uỷ Trung ương-Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Đảng uỷ-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 
 
Đồng chí: Thiếu tướng Cao Lương Bằng;    
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên đại biểu Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X; nguyên ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa X; nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XII, XIII, XIV, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1945
Đơn vị:  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Quân khu 4.
Quê quán: Xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.
Trú quán: Tổ dân phố 7, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
 Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng:
- Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 
- Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Nhì, Ba; 
- Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; 
- Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 
- Huân chương Quân kỳ quyết thắng; 
- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đồng chí đã từ trần hồi 06 giờ 00 phút ngày 11-2-2016 (tức ngày 4 tháng 1 năm Bính Thân) tại nhà riêng do lâm bệnh hiểm nghèo.
Lễ Viếng vào hồi 15 giờ ngày 11-2-2016
Lễ Truy điệu hồi 7 giờ 00 ngày 13-2-2016
An táng hồi 9 giờ 00 ngày 13-2-2016 tại nghĩa trang phía Nam phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.