.
Ủy ban MTTQVN tỉnh:

Đón đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn tham gia khóa đào tạo tiếng Việt

Chủ Nhật, 04/10/2015, 18:32 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 4-10, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức buổi đón tiếp Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn tham gia khóa đào tạo tiếng Việt tại Quảng Bình. Tham dự có đồng chí Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Trường Đại học Quảng Bình. Về phía Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Khẳn Tị Phô Thin, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn cùng hai đồng chí trưởng phòng là hai học viên tham dự khóa học và một số thành viên trong đoàn.
Toàn cảnh buổi đón tiếp.
Toàn cảnh buổi đón tiếp.
Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói chung và giữa Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn nói riêng; đồng thời để nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5-11-2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình tổ chức chương trình đào tạo tiếng Việt cơ bản cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn.
 
Theo đó, từ năm 2015-2020, mỗi năm tỉnh Quảng Bình sẽ nhận đào tạo tiếng Việt cho 2 cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muộn. Trong khoảng thời gian 9 tháng, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, có hệ thống về tiếng Việt làm cơ sở cho giao tiếp hàng ngày. Đồng thời, cung cấp những hiểu biết cơ bản về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Hoàn thành chương trình, học viên sẽ được Trường Đại học Quảng Bình cấp “Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học tiếng Việt cơ bản”.
 
Khóa học đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 7-10.
 
Đ.V