.

Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác

Thứ Sáu, 18/09/2015, 10:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 17-9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung bộ, Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức buổi hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác.
 
Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác.
Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã bày tỏ niềm vinh dự được đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh bạn và thông báo khái quát một số nét nổi bật về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.
 
Đồng chí Kẹo U Đon Bút Xin Khon, Bí thư Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn, thay mặt Đoàn công tác, bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự trước sự đón tiếp thân tình và chu đáo của Tỉnh Đoàn Quảng Bình. Thông qua chuyến công tác này, cả hai bên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm tốt trong xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 
Để tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đoàn thanh niên của hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, lãnh đạo hai đoàn đã ký biên bản ghi nhớ với những nội dung sau: cùng phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước và đặc biệt là tình cảm, tình đoàn kết giữa hai Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn; khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên, doanh nhân trẻ hai tỉnh hợp tác, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực có lợi thế theo đúng pháp luật của 2 nước Việt Nam và Lào.
 
Đoàn thanh niên hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để đẩy mạnh việc giao lưu, trao đổi giữa các cơ sở Đoàn, các thôn, bản của hai tỉnh nằm sát đường biên giới nhằm giúp đỡ lẫn nhau về công tác, học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hai bên cùng nghiên cứu phối hợp để tổ chức một số hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm khi có điều kiện; tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Đoàn thanh niên hai tỉnh, với hình thức 2 năm một lần, địa điểm luân phiên và chủ trì, đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng hợp tác…
 
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Khăm Muộn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm mô hình doanh nghiệp trẻ phát triển kinh tế tại xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch), dâng hương tại tượng đài TNXP xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch)…
 
Lan Chi