.

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Thứ Bảy, 05/09/2015, 09:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 4-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2016) trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam sẽ được triển khai với các hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, như: tổ chức thăm hỏi và tặng quà một số đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ, các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; phát động và tổ chức các phong trào thi đua, tặng thưởng các Huân chương, Kỷ niệm chương đối với các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp với hoạt động của Quốc hội; tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông đại chúng về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; phát hành cuốn sách Lịch sử Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 1946-2015...

Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam sẽ được lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015-2016; bảo đảm các yêu cầu thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Diệu Hương