.

Thực hiện hiệu quả các nguồn vốn trong lĩnh vực chính sách xã hội

Thứ Năm, 13/08/2015, 15:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực truyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020". Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Mặc dù kinh tế nước ta trong giai đoạn 2012-2015 còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn giành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên, bố trí nguồn lực hướng tới an sinh xã hội toàn dân. Cụ thể, Chính phủ, các bộ, ngành đã tập trung nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách trên tất cả các lĩnh vực xã hội theo Nghị quyết số 15; hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục mở rộng hơn quyền hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội và an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong lĩnh vực người có công, đến nay cả nước có gần 1.384.143 người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng 94.000 người so với năm 2012; ngân sách Nhà nước dành cho việc thực hiện chính sách người có công tăng dần qua từng năm, nếu năm 2012 là hơn 25.646 tỉ đồng thì đến năm 2014 đã tăng lên trên 31.000 tỉ đồng; phong trào đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân không ngừng được mở rộng và phát triển.

Trong lĩnh vực việc làm, giai đoạn 2012-2015 bình quân mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa khoảng 340.000 người đi làm việc tại nước ngoài; tỉ lệ thất nghiệp chung tiếp tục giảm từ 2,18% năm 2012 xuống còn 2,08% năm 2015.

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% (2011) xuống 5,9% (2014), bình quân mỗi năm giảm 2%; đã có gần 4 triệu lượt người nghèo được vay vốn với dư nợ khoảng 67.000 tỉ đồng; 8 triệu lượt học sinh được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập; bình quân mỗi năm có khoảng 4 triệu người nghèo được cấp thẻ BHYT; Chương trình 30a đã đầu tư trên 5.700 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo.

Ngoài ra, trong lĩnh vực BHXH, trợ giúp xã hội, đảm bảo giáo dục-nghề nghiệp, đảm bảo y tế tối thiểu; đảm bảo nhà ở tối thiểu; nước sạch và vệ sinh; đảm bảo thông tin tối thiểu… cũng có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt khá, hoàn thành vượt thời gian đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP vẫn còn một số khó khăn như: hệ thống chính sách an sinh xã hội còn thiếu tính hệ thống và kết nối; nguồn lực hạn chế, trong khi đối tượng ngày càng tăng, một bộ phận người dân chưa được thụ hưởng chính sách, mức ưu đãi để cải thiện đời sống; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các cấp chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nguồn lực phân tán, lồng ghéo không hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 3 năm qua, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét, rà soát, bổ sung các chính sách trên từng lĩnh vực an sinh xã hội để đạt hiệu quả hơn nữa; sơ kết từng lĩnh vực để biết được những gì đạt được và chưa đạt được nhằm tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2015-2020; tuyên truyền, giáo dục và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, tranh thủ mọi nguồn lực và thực hiện hiệu quả các nguồn vốn trong lĩnh vực chính sách an sinh xã hội.

Thanh Hoa