.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới

Thứ Năm, 20/08/2015, 16:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-8, thành phố Đồng Hới long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thành phố (22-8-1945 - 22-8-2015). Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía thành phố Đồng Hới có đồng chí Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Đình Dinh, TUV, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Sự, nguyên Tỉnh đội trưởng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Cách đây 70 năm, vào những ngày tháng Tám lịch sử, quán triệt lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương, sáng 22-8-1945, Chi bộ Phố họp thống nhất khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa. Lực lượng tự vệ xóm Câu, Bảo Ninh, Đồng Phú, Xí nghiệp điện nước, công nhân đường sắt ga Thuận Lý… cùng nhân dân Đồng Hới nhận lệnh 12 giờ đêm 22-8 nổi dậy cướp chính quyền. Các đơn vị tự vệ vũ trang cách mạng nhanh chóng chiếm dinh Tỉnh trưởng, nhà Nông khố Ngân hàng, Nhà máy điện, Bưu điện, nhà Bang tá và các công sở địch. Đúng 5 giờ 30 phút sáng 23-8, cuộc khởi nghĩa cướp chính quyền tại Đồng Hới hoàn toàn thắng lợi.

Từ ý nghĩa lịch sử, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân, LLVTND thành phố, ngày 3-7-2000, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã ký quyết định lấy ngày 22-8-1945 là ngày truyền thống LLVTND thành phố Đồng Hới.

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVTND thành phố Đồng Hới đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất Tổ quốc. Trong thời bình, LLVTND thành phố luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, sự bao bọc từ nhân dân, LLVTND thành phố ngày càng khẳng định vị trí, trách nhiệm trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, phát triển đất nước, ngày 20-2-1994, LLVTND thành phố Đồng Hới vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Nhà nước tặng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Quân công hạng Ba. Từ năm 1967 đến nay có 17 địa phương, 4 cá nhân tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; 137 bà mẹ phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Trên 8.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Kỷ niệm 70 năm thành lập LLVTND thành phố, thay mặt lãnh đạo thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Công Thuật, Bí thư Thành ủy đã tặng cho LLVTND thành phố  bức trướng với nội dung: “Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng chủ động, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

T.Long