.

TP Đồng Hới: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" lần thứ IV

Thứ Ba, 28/07/2015, 17:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-7, TP Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" lần thứ IV, giai đoạn 2010-2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

 

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 qua, phong trào thi đua yêu nước ở TP Đồng Hới tiếp tục được phát động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo động lực mạnh mẽ từ các cấp, ngành và tầng lớp nhân. Đến nay, TP đã quy hoạch được 4 cụm công nghiệp, thu hút được hàng trăm dự án đầu tư. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,8%/năm, có gần 2.200 cơ sở sản xuất thu hút gần 12.000 lao động.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, TP đã chú trọng chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%/năm, đồng thời đẩy mạnh phong trào trồng rau an toàn, xây dựng diện tích canh tác đạt giá trị thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm; phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi, trồng rừng đạt hiệu quả cao.

Tính đến cuối tháng 6-2015, đã có 4 xã của Đồng Hới hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Mạng lưới dịch vụ, du lịch tăng nhanh. Tiềm năng du lịch từng bước được quan tâm đầu tư, khai thác. Lượng khách du lịch đến Đồng Hới tăng 16,7% năm. Chất lượng giáo dục-đào tạo ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học tăng đáng kể, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đạo tạo.

Trong 5 năm qua, Đồng Hới đã xây dựng được 616 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong đó có 50 mô hình điển hình tiêu biểu như: vận động nhân dân giải phóng mặt bằng nâng cấp Quốc lộ 1A, xây trạm xử lý nước thải ở Đức Ninh, xây cầu Nhật Lệ 2… Vận động nhân dân đóng góp để tu sửa, bảo quản và làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn. Xây dựng 110 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 809 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của TP Đồng Hới trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến và “Dân vận khéo", góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng của TP nói riêng và của tỉnh nói chung.

Thực hiện phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Quang nhấn mạnh, TP Đồng Hới cần bám sát chủ trương, nhiệm vụ giải pháp của Trung ương, tỉnh để xây dựng phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: huy động nguồn lực để chỉnh trang đô thị; tạo sự đột phá trong phát triển du lịch để đưa ngành này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Đồng Hới thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo", giai đoạn 2010-2015, đã có 7 tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác...

Xuân Vương