.

Tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Thứ Sáu, 10/07/2015, 11:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-7, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Bình tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 - 9-7-2015). Tham dự có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu và các ban, ngành hữu quan.

Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm ngành Du lịch Việt Nam.
Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

Buổi tọa đàm nhằm ôn lại những sự kiện, dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Quảng Bình nói riêng nhất là trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.

Năm 1989, khi tỉnh nhà trở về địa giới cũ, mới có trên 71 vạn lượt khách du lịch, đến nay đã có sự tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vị thế du lịch Quảng Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Năm 2014 có gần 2,8 triệu lượt khách, 6 tháng đầu năm 2015 đã có trên 1,8 lượt khách du lịch đến với Quảng Bình. 

Các đại biểu dự tọa đàm đã phát biểu thể hiện niềm tự hào về sự lớn mạnh vượt bậc của ngành du lịch còn non trẻ của tỉnh nhà, đồng thời đồng thuận cao với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 về việc phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

P.H