.

67.766 bài dự thi tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

Thứ Tư, 29/07/2015, 12:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-7, Ban tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã họp thông qua kết quả, xét giải thưởng, lựa chọn bài dự thi vòng chung khảo gửi Ban tổ chức cuộc thi Trung ương và thống nhất một số nội dung liên quan đến cuộc thi. Chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tổ chức cuộc họp thông qua kết quả.
Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tổ chức họp thông qua kết quả.

Qua hơn 9 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 67.766 bài dự thi, đến từ 53 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng, nhiều thành phần, không phân biệt ngành, nghề, độ tuổi, tôn giáo hay dân tộc, từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến hưu trí, phụ nữ, thanh niên, nông dân và học sinh, sinh viên.

Theo đánh giá, về hình thức, nhiều thí sinh đã thể hiện bài thi công phu, chữ đẹp, rõ ràng và trang trí hình ảnh cuốn hút người xem. Về nội dung, đa số các bài dự thi đã trả lời đầy đủ, đúng chủ đề, đúng câu hỏi theo thể lệ cuộc thi đã đề ra.

Dự kiến, cuộc thi có 11 giải tập thể (trong đó có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích), 34 giải cá nhân (gồm: 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 28 giải khuyến khích), 1 giải phụ trao cho người dự thi cao tuổi nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao số lượng, chất lượng các bài viết tham gia cuộc thi, đặc biệt, nhiều bài dự thi có sự tìm tòi, nghiên cứu công phu và trình bày đẹp mắt, khoa học với hệ thống tranh ảnh, tài liệu minh họa phong phú. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp trong quần chúng nhân dân.

Mai Nhân