.

Hội đàm và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn

Thứ Ba, 26/05/2015, 14:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 26-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác với Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào). Tham dự buổi hội đàm, về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Định, TUV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, có đồng chí Sắc-xạ-vắt-Suổn-thệp-hẳn-mạ sỏn, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Ban Tuyên giáo Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào ký kết biên bản hợp tác
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào ký kết biên bản hợp tác.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông báo tình hình hoạt động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và việc thực hiện văn bản ký kết hợp tác. Những năm qua, hai bên đã tăng cường chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, cũng như tình cảm, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng. Đặc biệt, năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai thành công cuộc thi “Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và Lào-Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của hai tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nhân dân dọc hai bên tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn qua tỉnh Quảng Bình về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Từ đó, cùng tích cực ủng hộ, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn đường biên, cột mốc.

Các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Bình cũng đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục… tuyên truyền sâu rộng công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, thống nhất và tiến hành ký kết Biên bản hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn với một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như: phối hợp tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, truyền thống của hai Đảng, hai Nhà nước; tình cảm đoàn kết giữa Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh; đặc biệt là quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn; thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý và hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo; hai bên cùng nghiên cứu, phối hợp để tổ chức một số hoạt động tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Tuyên huấn tỉnh Khăm Muộn.

Diệu Hương