.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Ninh

Thứ Hai, 04/05/2015, 17:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 4-5, tại UBND xã Duy Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và huyện Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Ninh đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh trong quý I-2015 và định hướng hoạt động thời gian tới; báo cáo một số nội dung dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII gồm: thông qua 11 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 14 dự án luật.

 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Các cử tri huyện Quảng Ninh bày tỏ tin tưởng trước những kết quả đã đạt được trong quý I-2015, hoan nghênh tinh thần làm việc của các ĐBQH tỉnh, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: cần đánh giá, xem xét một cách khách quan công tác giáo dục và cải cách sách giao khoa hiện nay; chú trọng công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; những bất cập, khó khăn của người dân trong việc công chứng chứng thực tại Phòng Công chứng Kiến Giang, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác công chứng chứng thực một số loại giấy tờ hành chính; giải quyết dứt điểm các chế độ chính sách cho người có công, tránh các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ; có phụ cấp thỏa đáng đối với cán bộ quản lý hợp tác xã; nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở hồ chứa nước Rào Đá trên địa bàn xã Trường Xuân; giải quyết một số khó khăn trong công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc Vân Kiều ở xã Trường Sơn; nâng định mức đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 cho các xã miền núi, biên giới...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương đã trả lời một số nội dung cử tri quan tâm, về những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có văn bản chuyển lên Quốc hội trong kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Hương Trà