.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II-2015

Thứ Tư, 01/04/2015, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 31-3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, 3 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 5.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.345 người, bị thương 5.488 người, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 731 vụ. Vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó 16 tỉnh tăng trên 10%, đặc biệt có 5 tỉnh số người chết tăng trên 50% là: Bình Dương, Hải Dương, Gia Lai, Bắc Ninh, An Giang. Mặc dù, tình hình trật tự ATGT quý I- 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đặc biệt, trong tháng 3 (tính từ 16-2 đến 15-3-2015) tình hình TNGT diễn biến rất phức tạp, số người chết tăng đột biến là 169 người...

Tại địa bàn tỉnh ta, các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn trong quý I-2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT giảm về số vụ và số người chết. Tính từ 16-12-2014 đến 15-3-2015, toàn tỉnh xảy ra 78 vụ TNGT, làm chết 34 người, làm bị thương 90 người; so với cùng kỳ năm 2014, giảm 15 vụ (giảm 16%), giảm 5 người chết (giảm 13%), tăng 7 người bị thương (tăng 8%).

Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; số vụ, số người chết do TNGT vẫn còn ở mức cao; số người bị thương tăng so với cùng kỳ năm 2014; ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, mang tính đối phó; tình trạng vi phạm chở hàng quá trọng tải đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình 16 địa phương có số người chết tăng trên 10% trở lên, đồng thời đề nghị Ban ATGT và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT các tỉnh này cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay trong quý II-2015.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, lắp đặt trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tự động tại các trạm thu phí.

Các bộ, ngành địa phương triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trên đường bộ; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, chú trọng địa bàn nông thôn và các trung tâm du lịch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn. Trong đó, tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn...

Hương Trà