.

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội tại xã Thượng Trạch

Chủ Nhật, 19/04/2015, 20:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội tại xã biên giới Thượng Trạch; thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng; kiểm tra cột mốc quốc giới số 543. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan...

Đồng chí Trần Văn Tuân, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đến kiểm tra cột mốc quốc giới số 543
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra cột mốc quốc giới số 543.

Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) là xã vùng biên giáp với đất nước bạn Lào với đường biên 54km. Toàn xã hiện có hơn 72.500ha diện tích đất tự nhiên với 491 hộ và trên 2.300 nhân khẩu, đa số người dân ở đây đều là đồng bào Ma Coong. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm tích cực của các cấp chính quyền, các chương trình, dự án... nên tình hình kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân xã Thượng Trạch đã có nhiều chuyển biến khá tích cực.

Cụ thể, năm 2014, tổng diện tích gieo trồng toàn xã là 554ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 490 tấn. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giao khoán bảo vệ rừng cộng đồng cho 7 bản với diện tích 1.216ha, rừng khoanh nuôi tái sinh 154ha.

Đặc biệt, xã Thượng Trạch có 3 hộ mạnh dạn trồng cây cao su với diện tích 8ha, 10 hộ trồng cây keo lai với diện tích 73ha. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, năm 2014, UBND xã Thượng Trạch đã kết nạp thêm 19 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn xã là 169 đồng chí. Đảng uỷ xã đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lí nhiệm kì 2015-2020 đảm bảo đúng quy trình và tiến độ; khẩn trương kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã sắp sửa diễn ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì xã Thượng Trạch vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: an ninh trật tự trên địa bàn xã vẫn diễn ra khá phức tạp; công tác vận động học sinh đến lớp gặp rất nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học vẫn còn thiếu làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; tỷ lệ hộ nghèo đang ở mức cao; số tiêu chí nông thôn mới chỉ đạt được 2/19 tiêu chí...

Phát biểu tại tại buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Trạch, đồng chí Trần Văn Tuân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Trạch cần xây dựng, triển khai các nghị quyết chuyên đề để từ đó cụ thể hoá về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; chú trọng tăng cường công tác thú y; phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò, dê, gà; hạn chế tình trạng chăn nuôi theo hướng thả rong; có biện pháp ngăn ngừa việc đốt rừng làm nương rẫy và hôn nhân ngoài giá thú...

Đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Cồn Roàng, đồng chí Trần Văn Tuân đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị; nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, cán bộ, chiến sĩ ở hai đồn biên phòng luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ gắn với xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng, sau khi nghe lãnh đạo Chi cục báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cà Roòng và chính quyền xã Thượng Trạch để làm tốt hơn nữa công tác ngăn chặn việc buôn bán hàng lậu qua biên giới.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Tuân cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra cột mốc quốc giới số 543. Đây là cột mốc phân chia ranh giới giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Văn Minh