.

Báo chí góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Ba, 21/04/2015, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng  20-4, tại thủ đô Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (21-4-1950 - 21-4-2015) và hội nghị thi đua toàn quốc giai đoạn 2010-2015. Đồng chí  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ kỷ niệm. Dự lễ còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; Hội nhà báo các tỉnh, thành phố; các nhà báo lão thành và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2010-2015.

Các tập thể, cá nhận nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.
Các tập thể, cá nhận nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Nhà báo Việt Nam. Ngày 21-4-1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Hội những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập.

Hiện nay, với trên 22.000 hội viên đang công tác tại hơn 800 cơ quan báo chí, thông tấn trong cả nước, đội ngũ báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Hội Nhà báo Việt Nam được củng cố và phát triển toàn diện về mọi mặt. Phong trào thi đua của những người làm báo trong quá trình đổi mới, hội nhập thể hiện qua nhiều tác phẩm báo chí có giá trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của các thế hệ nhà báo. Trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đóng góp rất xứng đáng với trên 400 nhà báo-liệt sỹ hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội Nhà báo Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội, định hướng xã hội.

Những tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua nhận cờ của Hội Nhà báo Việt Nam.
Những tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua nhận cờ của Hội Nhà báo Việt Nam.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của đội ngũ báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Hội Nhà báo Việt Nam cần cũng cố, phát triển hội viên, đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, tiếp tục đẫy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học làm báo theo phong cách của Người; tiếp tục cổ vũ cho các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền về hai nhiệm vụ chính xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tốt Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X; mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen; 24 tập thể, 47 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen; 20 tập thể xuất sắc khác được tặng cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thanh Long