.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm viếng gia đình nạn nhân trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa

Thứ Năm, 26/03/2015, 20:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều tối ngày 26-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình bà Trần Thị Hiểu ở thôn Đại Nam, xã Đại Trạch (Bố Trạch) có con trai Nguyễn Văn Chiến (SN 1987), bị tử vong trong vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa (Hà Tĩnh). Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thắp hương cho anh Nguyễn Văn Chiến, con ông bà Trần Thị Hiểu ở thôn Đại Nam, xã Đại Trạch (Bố Trạch)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thắp hương viếng anh Nguyễn Văn Chiến, con ông bà Trần Thị Hiểu ở thôn Đại Nam, xã Đại Trạch (Bố Trạch).

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bà Trần Thị Hiểu cùng những gia đình khác trong tỉnh Quảng Bình có thân nhân thương vong trong vụ sập giàn giáo kể trên. Trước mắt, Chính phủ, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ cố gắng hỗ trợ kịp thời kể cả vật chất lẫn tinh thần để động viên, chia sẻ cùng các gia đình có người thân tử nạn sớm vượt qua nổi đau, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo nghiêm trọng này và xử lý kịp thời những đơn vị, nhà thầu sử dụng lao động có sai phạm.

T.Long