.

Khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chủ Nhật, 01/03/2015, 14:55 [GMT+7]

Sáng 28-2, tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi 2015.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên cả nước nói chung và đoàn viên, thanh niên tỉnh Tuyên Quang nói riêng trong việc thực hiện Tết trồng cây tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của thanh niên các thế hệ đi trước để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Tại Lễ khởi động tháng Thanh niên và Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Mùi 2015, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết hoạt động trồng thêm cây xanh đã trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, thanh niên, là nét đẹp của tuổi trẻ mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Lễ phát động Tết trồng cây năm nay được tổ chức gắn với các điểm di tích cách mạng, các địa danh lịch sử sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp ý chí cách mạng, ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh thiếu nhi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…

Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên trồng 100 cây lim xanh tại Khu di tích lịch sử Kim Bình và trồng 1.500 cây lát hưởng ứng Tết trồng cây tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; ra quân làm đường bêtông nông thôn, dọn vệ sinh môi trường…

Nhân dịp này, các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình thanh niên Nhà chức năng Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Bình trị giá 370 triệu đồng do các đoàn viên, thanh niên, các doanh nghiệp đóng góp; thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa và trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam; Hội nghị liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia...

Theo Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)