.

Thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2014-2015

Thứ Năm, 26/02/2015, 17:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-2, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng khoai lang cho thu nhập cao ở xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng khoai lang cho thu nhập cao ở xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Vụ đông xuân 2014-2015, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Lệ Thuỷ đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân tổ chức sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ và kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn huyện cơ bản đã hoàn thành việc gieo cấy với gần 10.157ha (kế hoạch 10.117ha).

Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn đã trồng được 200ha ngô (kế hoạch 270ha), 500ha khoai lang (kế hoạch 510ha), 750ha sắn (kế hoạch 870ha), lạc 220ha (kế hoạch 305ha), rau, dưa các loại 880ha (kế hoạch 900ha)...

Đặc biệt, huyện Lệ Thuỷ đã chỉ đạo thực hiện cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích gần 1.054ha và nhân rộng khoảng 350 mô hình lúa SRI. Tại thời điểm này, trên một số diện tích lúa đã có xuất hiện rải rác một số loại sâu bệnh như: chuột, rệp muỗi, bọ trĩ, tuyến trùng hại rễ... Tuy nhiên, nhờ tích cực bám đồng nên các cơ quan chức năng ở huyện đã kịp thời phát hiện dịch bệnh và khống chế có hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng.

Từ đầu năm 2015 đến nay, toàn huyện Lệ Thuỷ đã trồng được 120ha rừng tập trung, 11ha cây phân tán. Chỉ tính riêng trong đợt ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", toàn huyện đã trồng được hơn 42.000 cây phân tán các loại...

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn Lệ Thuỷ luôn ổn định; an ninh nông thôn, biên giới, biển đảo cơ bản được giữ vững. Huyện Lệ Thuỷ cũng đã phân bổ 150 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân... Bên cạnh đó, huyện Lệ Thuỷ còn trích kinh phí hỗ trợ 16 tấn gạo đến tận tay các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; cấp phát trên 5.000 suất quà của Chủ tịch nước với trị giá khoảng 1 tỷ đồng cùng hàng ngàn suất quà của huyện với giá trị gần 300 triệu đồng... Nhờ đó, trên địa bàn Lệ Thuỷ hầu như không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân đánh giá cao nỗ lực của Lệ Thuỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thời gian qua. Triển khai nhiệm vụ mới của năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lệ Thủy cần tích cực chỉ đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2014-2015; tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột hại cây trồng; phát động phong trào toàn dân đồng loạt diệt chuột bằng phương pháp cơ học; chú trọng đến công tác tưới tiêu nhằm đề phòng tình trạng hạn hán gay gắt có thể xảy ra...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ xem xét và sớm có những biện pháp, giải pháp để hỗ trợ đối với những kiến nghị, đề xuất của Lệ Thuỷ liên quan tới lĩnh vực sản xuất nông nghiệp...

Cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến tham quan, kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao ở vùng cát Lệ Thuỷ như: Cam Thủy, Thanh Thuỷ...

Văn Minh