.

Kỷ niệm 15 năm thành lập thị trấn Quán Hàu

Thứ Ba, 01/07/2014, 15:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-6, thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

 

Đồng chí Trần Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng cho Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quán Hàu.
Đồng chí Trần Hải Châu, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân thị trấn Quán Hàu.

Tháng 4-1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/NĐ-CP thành lập thị trấn Quán Hàu. Đến ngày 1-7-1999, Đảng bộ và nhân dân thị trấn chính thức làm lễ công bố Nghị định 30/NĐ-CP. Quán Hàu được định hình trên cơ sở chia tách từ hai xã Lương Ninh và Vĩnh Ninh, là đơn vị hành chính thứ 15 của huyện Quảng Ninh

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quán Hàu trở thành tọa độ lửa trên con đường huyết mạch chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Con người và mảnh đất nơi đây anh dũng, kiên cường, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Với những khẩu hiệu “Đầu đội toạ độ, chân đạp thuỷ lôi”, “Xe chưa qua nhà không tiếc. Đường chưa thông không tiếc máu tiếc công”… Hơn 500 người ngã xuống, trên 150 thương bệnh binh và người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Những ngày đầu mới thành lập, thị trấn Quán Hàu gặp rất nhiều khó khăn. Trụ sở làm việc chưa có, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ mới được bổ nhiệm còn bỡ ngỡ, lòng dân e ngại, băn khoăn về một thị trấn sơ khai với kết cấu hạ tầng thiếu và yếu; kinh tế thuần nông; kinh doanh dịch vụ chưa phát triển, đời sống nhân dân nghèo nàn…Tình hình đó đòi hỏi phải có những định hướng đúng đắn và quyết sách phù hợp tập trung mọi nguồn lực nhằm xây dựng thị trấn Quán Hàu trở thành trung tâm kinh tế-chính trị, văn hoá-xã hội của huyện Quảng Ninh.

Với hơn 325ha đất tự nhiên; dân số 1.187 hộ, 4.600 nhân khẩu. Từ Đảng bộ lâm thời gồm 162 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay Đảng bộ thị trấn có 368 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ; 13 năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 8 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Qua 15 năm phát triển, thị trấn Quán Hàu đã khẳng định hướng phát triển phù hợp với chủ trương chung của huyện Quảng Ninh: tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 23,5 tỷ đồng năm 2000 lên 66 tỷ năm 2014; tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 70% năm 2000 lên 83,8 % năm 2014; nông-ngư nghiệp chỉ còn 16,2%. Tổng thu nhập trên địa bàn đạt 110 tỷ đồng/năm. Bình quân thu nhập đầu người khoảng 24,5 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm từ 112 hộ năm 2000 xuống còn 64 hộ năm 2014, đời sống nhân dân ngày một cải thiện rõ rệt.

Kỷ niệm 15 năm thành lập, trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân thị trấn càng quyết tâm hơn, đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội của huyện Quảng Ninh.

T.Long