.

Ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch Quảng Bình, Quảng Nam và TP Đà Nẵng

Thứ Hai, 21/07/2014, 16:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch Quảng Bình và lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

 

Lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch.
Lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh mối liên kết du lịch giữa 3 địa phương Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, cụ thể hóa chiến lược phát triển du lịch hành lang kinh tế đông tây, con đường di sản miền Trung.

Mở đầu hội nghị, đại diện đoàn xúc tiến, quảng bá Quảng Bình đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động du lịch Quảng Bình. Qua 6 tháng đầu năm 2014, Quảng Bình đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 244% so cùng kỳ, là thời gian có số lượng khách du lịch đạt mức kỷ lục, trong đó lượng du khách quốc tế đến với Quảng Bình chủ yếu mang quốc tịch Nhật, Hàn Quốc, Úc, ASEAN, Bắc Mỹ; Tây Âu.

Tuy nhiên do nhiều khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, hoạt động du lịch vẫn còn hạn chế, Quảng Bình mong muốn được TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam-những địa phương có nhiều thành công trên lĩnh vực phát triển du lịch chia sẻ kinh nghiệm. Sau các ý kiến góp ý của đại biểu hội nghị đã tiến hành lễ ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Bình, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Theo chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2014-2018 được đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Bình, Quảng Nam, TP Đà Nẵng đã ký, nội dung hợp tác sẽ tập trung 4 lĩnh vực chính: trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; quảng bá xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm du lịch; quy hoạch kêu gọi đầu tư. Để tăng cường liên kết mỗi địa phương cần xây dựng chương trình cụ thể về các hoạt động sẽ triển khai hàng năm, tránh trùng lắp sản phẩm du lịch. Đồng thời ngành du lịch 3 địa phương cũng thống nhất cao việc thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình phát triển du lịch, các điểm du lịch, chương trình tuor và các sản phẩm du lịch mới. Hỗ trợ giúp nhau để tạo ra nguồn lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững của toàn vùng.

Tại hội nghị nhiều đại biểu đã đồng thuận cao với nội dung đã được ký kết và hy vọng thời gian tới, mối liên kết hoạt động du lịch của Quảng Bình, Quảng Nam, TP Đà Nẵng sẽ được phát triển lên một tầm cao mới.

Phan Hòa