.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ Năm, 17/07/2014, 16:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 17-7, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, PGS-TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về quá trình ra đời và phát triển của trường.

Với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn, trong 40 năm qua, từ khi ra đời đến nay, trường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Trường cũng đã và đang triển khai tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã giới thiệu tiềm năng của tỉnh và định hướng phát triển trong tương lai, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển. Đồng chí mong muốn Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Bình trong nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của tỉnh hiện tại và tương lai...

Tham gia buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đề cập đến những vấn đề liên quan cần phối hợp tháo gỡ để thời gian tới Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Quảng Bình sẽ đạt được những mục tiêu trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn phát triển, phù hợp với lợi ích của hai bên...

Kết thúc buổi làm việc, UBND tỉnh và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có các kết luận sơ bộ về việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực phục vụ lĩnh vực du lịch; triển khai các hoạt động hỗ trợ trong công tác nghiên cứu khoa học và một số dịch vụ tư vấn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...

N.Mai