.
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79:

Công bố quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng Nam Quảng Bình và sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ tại huyện Lệ Thủy

Thứ Ba, 17/06/2014, 10:41 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 16-6, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ công bố quyết định quy hoạch Khu kinh tế Quốc phòng (KTQP) Nam Quảng Bình và sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ tại huyện Lệ Thủy. Đến dự có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Về phía Binh đoàn 15, có đồng chí Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn.
 Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm các công nhân người Vân Kiều tại Đoàn KTQP 79.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm các công nhân người Vân Kiều tại Đoàn KTQP 79.
Dự án quy hoạch khu KTQP Nam Quảng Bình được thực hiện trên địa bàn 5 xã Lâm Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy, Thái Thủy và Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thiết thực góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng dự án đặc biệt là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Đồng thời, góp phần củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.426 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2012-2015 là 548 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 878 tỷ đồng.
 
Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Bình và 3 năm thực hiện quy hoạch khu KTQP Nam Quảng Bình, đến nay Đoàn KTQP 79 đã được UBND tỉnh giao 1.633ha đất và đã tiến hành khai hoang, trồng mới được 1.075ha cao su. Tổng giá trị đã đầu tư cho dự án cao su lên tới gần 130 tỷ đồng. Tạo công ăn việc làm cho hơn 250 lao động tại địa phương (trong đó có 81 người dân tộc Vân Kiều), với thu nhập ổn định với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt đơn vị đã hình thành được 5 khu dân cư gắn với 5 đội sản xuất, hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để làm nhà ở, ổn định sản xuất.
 
Về dự án đầu tư cụm bản, hỗ trợ dân phát triển sản xuất (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, đơn vị đã tổ chức thi công và bàn giao hoàn chỉnh đưa vào sử dụng 3 nhà trẻ 2 nhóm cho bản Làng Ho, bản Bạch Đàn và Eo Bù-Chút Mút. Thi công công trình đường điện trung hạ thế và các trạm biến áp cấp điện cho Làng Ho. Tổ chức cung cấp giống phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân hai xã Kim Thủy và Lâm Thủy phát triển 10ha sắn cao sản…Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn KTQP 79 đã thực hiện được 16,022 tỷ đồng dự toán được phê duyệt cho các công trình khu KTQP Nam Quảng Bình, đạt 32,64%.
 
Trong thời gian tới, Đoàn KTQP 79 tiếp tục tiếp nhận đất rừng nghèo chuyển đổi trồng cao su theo quy hoạch khu KTQP Nam Quảng Bình với diện tích gần 4.000ha. Đơn vị cũng tiếp tục tuyển dụng con em nhân dân địa phương, đặc biệt ưu tiên con đồng bào dân tộc Vân Kiều, tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh cây cao su, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao góp phần xóa đói, giảm nghèo. Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình của dự án Cụm bản giai đoạn 1, đồng thời triển khai dự án Cụm bản 2 với tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng…
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thường vụ, lãnh đạo Binh đoàn 15 vì đã quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án quy hoạch khu KTQP Nam Quảng Bình có ý nghĩa rất to lớn trong sự phát triển của tỉnh nhà, góp phần giúp bà con miền Tây huyện Lệ Thủy, đặc biệt là bà con dân tộc Vân Kiều thoát nghèo, vươn lên làm giàu, làm chủ cuộc sống.
 
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Binh  đoàn 15 tiếp tục quan tâm để Đoàn KTQP 79 tiếp tục phát triển dự án trồng cây cao su, bổ sung vốn di dãn dân, hỗ trợ các hộ gia đình dân tộc nghèo trong vùng dự án xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND huyện Lệ Thủy phối hợp chặt chẽ với Đoàn KTQP 79,  tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất, hoàn thành các mục tiêu trong quy hoạch khu KTQP Nam Quảng Bình.
 
X.Phú