Hoàn thành 54 cột mốc trên tuyến biên giới

Cập nhật lúc 10:30, Thứ Ba, 20/12/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2011, theo kế hoạch tỉnh ta và tỉnh Khăm Muộn sẽ tiến hành khảo sát và xây dựng đường công vụ cho 16 cột mốc và xây dựng 18 cột mốc. Tuy nhiên do vị trí cột mốc khảo sát và xây dựng trong năm 2011 là cực kỳ khó khăn, nằm trên địa hình hiểm trở, các lực lượng chức năng đã mất rất nhiều thời gian, công sức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vì vậy đến cuối năm 2011 mới chỉ khảo sát được 12/ 16 cột mốc và xây dựng được 10/18 cột mốc. Kết quả dù thấp so với kế hoạch nhưng so với các cặp tỉnh cùng triển khai cắm mốc biên giới Việt Nam- Lào trong cả nước, tỉnh ta và tỉnh Khăm Muộn là thuộc số ít tỉnh có kết quả cao.

Xây dựng cột mốc trên thực địa. Ảnh: V.P
Xây dựng cột mốc trên thực địa. Ảnh: V.P

Như vậy đến cuối năm 2011, trên tuyến biên giới Việt Nam- Lào đoạn qua tỉnh ta đã thực hiện cắm mốc được 54 cột mốc (trong đó Quảng Bình- Savannakhet 9 cột mốc và đã hoàn thành kế hoạch, Quảng Bình – Khăm Muộn 45 cột mốc). Số cột mốc còn lại mà tỉnh ta và tỉnh Khăm Muộn phải thực hiện trong năm 2012 là 7 cột mốc.

Bao gồm các cột mốc 516, 517, 533, 534, 535, 536 và 550. Theo kế hoạch, hai bên sẽ thống nhất tiến hành khảo sát song phương, xây dựng đường công vụ 7 cột mốc trên, trong đó có 2 cột mốc là 535,536 phải đề nghị trung ương hai nước cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với địa phương để khảo sát, xác định vị trí vì đây là hai mốc mới và có sự điều chỉnh trên thực địa. Việc xây dựng các cột mốc 516 và 517 sẽ tiến hành trong những tháng đầu năm, tiếp đó là các cột mốc 533, 534, 535,536, cột mốc 550 sẽ tiến hành cuối cùng.

Quyết tâm của hai tỉnh là sẽ hoàn thành các cột mốc còn lại chậm nhất là đến hết quý 2-2012.

                                                                                                         V. P

,
.
.
.