icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông và phát huy nguồn lực

  • 17:10 | Thứ Tư, 06/11/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 6/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tham gia thảo luận.

Khẳng định việc sửa đổi, bổ sung các luật nói trên sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường góp ý một số nội dung cụ thể về Luật Quy hoạch. Theo đó, đối với quy định về việc điều chỉnh quy hoạch (ĐCQH) theo trình tự, thủ tục rút gọn, ý kiến cho rằng, với quy định như dự thảo sẽ dẫn đến cách hiểu là việc ĐCQH theo thủ tục rút gọn là một loại riêng, khác biệt với ĐCQH theo thủ tục thông thường. Vì vậy, đồng chí đề nghị cân nhắc bổ sung thêm các trường hợp khác đã được quy định có thể điều chỉnh theo thủ tục rút gọn.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường: Việc sửa đổi, bổ sung kịp thời các luật sẽ tháo gỡ vướng mắc, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường tham gia thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng việc sửa đổi Luật Quy hoạch lần này phải giải quyết được mối quan hệ giữa Luật Quy hoạch là luật chung với các luật chuyên ngành có quy định về quy hoạch. Cụ thể, tại kỳ họp này, cùng một cơ quan là Chính phủ trình Quốc hội 2 dự án luật, đều dự kiến thông qua trong 1 kỳ họp, đó là Luật Quy hoạch và Luật Điện lực. Tuy nhiên, các quy định về căn cứ ĐCQH theo thủ tục rút gọn trong Luật Điện lực hoàn toàn khác và không thống nhất với các quy định về ĐCQH theo thủ tục rút gọn trong Luật Quy hoạch.

Nêu các dẫn chứng cụ thể, ý kiến khẳng định 2 dự án luật này đang không thống nhất, khi triển khai thi hành sẽ không biết trường hợp nào áp dụng quy định của luật chuyên ngành và trường hợp nào áp dụng quy định của luật chung. Việc không đồng bộ, thống nhất giữa các luật sẽ gây khó khăn, ách tắc, là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sợ sai, không dám làm và Chính phủ đang rất cố gắng để khắc phục tình trạng này.

Trên cơ sở giải trình của cơ quan soạn thảo Luật Điện lực là quy hoạch phát triển điện lực có rất nhiều đặc thù khác các quy hoạch ngành quốc gia khác, do đó cần có thêm một số quy định riêng để khắc phục những điểm nghẽn, ách tắc trong phát triển điện lực, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho rằng nếu các quy định riêng này của Luật Điện lực là thực sự cần thiết thì cần phải có giải pháp xử lý ngay trong Luật Quy hoạch để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng chí đã đề xuất 2 phương án cụ thể nhằm giải quyết vướng mắc ở Luật Điện lực và các vướng mắc có thể phát sinh ở rất nhiều luật chuyên ngành khác, không dẫn tới việc phải liên tục sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch như thời gian vừa qua.
Ngọc Mai

tin liên quan

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt

(QBĐT) - Chiều 31/10, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Cùng đi có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Quang được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng 31/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(QBĐT) - Ngày 31/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.