icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tổ chức vào ngày 24/2

  • 13:35 | Thứ Ba, 14/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 14/2, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng và thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023). 
 
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp báo. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Binh đoàn 12; cùng đông đủ phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn.  
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu đặt vấn đề tại buổi họp báo.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu đặt vấn đề tại buổi họp báo.
Đặt vấn đề tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong cho biết, cùng với những thông tin thường kỳ về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh (QP-AN), công tác xây dựng Đảng trong tháng 1/2023, thì nội dung quan trọng của cuộc họp báo lần này là thông tin các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. 
 
Trong đó, nổi bật của tháng khởi đầu năm mới 2023, Quảng Bình đã khởi công 3 dự án động lực của tỉnh là: Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Đây là những dự án lớn, tạo động lực phát triển KT-XH của tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại.
 
Cũng trong tháng 1, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc ấn tượng. Riêng trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 46.000 lượt khách, gấp 13 lần so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong tháng 1 dự ước đạt gần 220.000 lượt khách, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Ngày 4/1/2023, hang Sơn Đoòng được trang du lịch The Travel bình chọn top 10 hang động kỳ lạ, đáng kinh ngạc nhất thế giới. 
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023).
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao thông tin về các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023).
Đặc biệt, dịp này, Quảng Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung tướng đối với Nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà nói riêng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao của Trung tướng. 
 
Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao đã thông tin cụ thể về các hoạt động kỷ niệm. Đây là đợt tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên-Tư lệnh Đoàn 559, linh hồn của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ. 
Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và trung tá Trần Thị Hoa, Trưởng ban tuyên huấn Binh đoàn 12 kể về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với niềm tự hào khôn nguôi.
Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và trung tá Trần Thị Hoa, Trưởng ban tuyên huấn Binh đoàn 12 kể những câu chuyện về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với niềm tự hào.
Theo đó, cùng với các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại mộ và nhà thờ gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; tổ chức trưng bày và triển lãm sách, hiện vật, hình ảnh về Trung tướng, Quảng Bình sẽ tập trung vào 3 hoạt động chính: Thứ nhất, tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình. Thứ hai, lễ kỷ niệm chính được tổ chức vào ngày 24/2/2023, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Bình. Thứ ba, Chương trình sân khấu thực cảnh “Trở về bến phà xưa" do Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp với Đài PT-TH Hà Nội, Đài PT-TH Quảng Bình và nhà văn Nguyễn Quang Vinh thực hiện tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
 
Cũng tại buổi họp báo, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin, Quảng Bình tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 1. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong: Các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong: Các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
 
Cũng tại buổi họp báo, thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và trung tá Trần Thị Hoa, Trưởng ban tuyên huấn Binh đoàn 12 (tiền thân Đoàn 559, bộ đội Trường Sơn), kể lại những câu chuyện về tài năng, đức độ, công lao của trung tướng Đồng Sỹ Nguyên-Tư lệnh Đoàn 559 đã để lại nhiều dấu ấn với những quyết định mang tính lịch sử trên con đường huyền thoại “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
 
Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong khẳng định, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được đánh giá là nhà hoạt động thực tiễn sâu sắc của cách mạng Việt Nam. Trung tướng đã trải qua rất nhiều cương vị lãnh đạo và trên cương vị nào cũng để lại dấu ấn rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là tên tuổi và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn với con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, để hôm nay trở thành động lực sức mạnh tinh thần vô giá cho các thế hệ tiếp bước noi theo trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Toàn cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.
Để tri ân người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
 
Đồng chí mong muốn dịp này, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tập trung tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến, những đóng góp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với nền độc lập dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Trung tướng, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nội Hà

tin liên quan

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 2/2023

(QBĐT) - Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ phiên tháng 2/2023 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 3 ngày

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc tiếp thu chỉnh lý ba dự án luật; xem xét, cho ý kiến, quyết định 7 nhóm nội dung theo thẩm quyền.
 

Lực lượng Quân đội chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời lên đường làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 12/2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng ra sân bay Nội Bài động viên và tiễn đoàn công tác gồm 76 quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế trên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ.