icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Hà Tĩnh

  • 13:34 | Thứ Sáu, 23/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng 23/12, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh. 
 
Trong không khí ấm áp của Giáng sinh 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, cùng các vị linh mục, chức sắc, chức việc, toàn thể bà con giáo dân.
 
Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số nét chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân... của tỉnh Quảng Bình trong năm qua. 
: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong thông báo, trao đổi  với Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh về hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong thông báo, trao đổi với Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh về hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Theo đó, trong năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Quảng Bình vẫn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của giám mục, các vị chức sắc, tu sỹ, linh mục trong giáo phận và đồng bào công giáo. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tôn giáo luôn được tỉnh Quảng Bình hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước. Những năm qua, đời sống người dân toàn tỉnh, bao gồm đồng bào công giáo, có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế các địa bàn vùng giáo được đẩy mạnh và đạt nhiều hiệu quả tích cực.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tiếp tục giúp đỡ cộng đồng giáo dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.
 
Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Bình và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành trong tỉnh đối với Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời tin tưởng với những chính sách sáng suốt trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như sự quan tâm phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và chăm lo đến các đồng bào công giáo của lãnh đạo tỉnh, Quảng Bình sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.
 
Phan Phương
 

tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trên tất cả các lĩnh vực then chốt.
 

Khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch để khởi công đường cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Chiều 22/12, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

(QBĐT) - Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.