icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phấn đấu 100% người dân khu vực biên giới được PBGDPL và trợ giúp pháp lý

  • 18:00 | Thứ Ba, 22/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 22/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) tại khu vực biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp ký kết
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp ký kết

Chủ trì và tham dự ký kết có đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe dự thảo Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp. Theo đó, nội dung kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả việc tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định về biên giới, lãnh thổ; PB,GDPL và TGPL cho người dân khu vực biên giới (KVBG); xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò làm chủ của mỗi cơ quan trong PBGDPL và TGPL, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 100% người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn được PB,GDPL và TGPL khi có nhu cầu.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận về nội dung kế hoạch, cách thức phối hợp, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; giới thiệu về dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí để bà con nắm và tiếp cận khi có nhu cầu; mở rộng đối tượng PBGDPL để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2025. Quá trình thực hiện, nếu có các nội dung phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, hai bên sẽ xem xét, thống nhất, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp sẽ góp phần giúp cán bộ, nhân dân KVBG nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chung tay cùng các lực lượng xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo sự phát triển ổn định, bình yên ở KVBG.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ngọc Mai

tin liên quan

Gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

(QBĐT)- Chiều ngày 22/11, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thanh tra tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2022). Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra chủ trì buổi gặp mặt.

Những ý kiến của cử tri sát thực với tình hình thực tế

(QBĐT) - Chiều 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

(QBĐT) - Sáng 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới và Quảng Trạch sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.