icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2023

  • 14:04 | Thứ Ba, 15/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Các lực lượng tham gia tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Các lực lượng tham gia tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Dự lễ có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành và đông đảo các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị công an trong tỉnh.
 
Năm 2022, trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nhưng lực lượng Công an tỉnh vẫn chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Đặc biệt, toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác nhằm phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát được tình hình, tham mưu giải quyết tốt những phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. 
Các đại biểu tham dự tại lễ ra quân.
Các đại biểu tham dự lễ ra quân.
Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp triển khai tốt các dự án động lực của tỉnh; đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng lớn về ma túy; điều tra, kết luận, xử lý nghiêm các vụ án giết người trên địa bàn...
 
Những việc làm nói trên của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo niềm tin, hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân đối với lực lượng công an.
 
Phát huy có hiệu quả những thành tích đã đạt được, lễ ra quân của lực lượng Công an tỉnh dịp này nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tạo chỗ dựa vững chắc, tin cậy để nhân dân cùng tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm. 
Lực lượng Công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Lực lượng Công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Tại lễ ra quân, thay mặt lực lượng Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Hữu Hợp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, cần tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là liên quan đến "tín dụng đen", cờ bạc, mại dâm, cá độ bóng đá, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép...
 
Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, hải quan của tỉnh đấu tranh thành công chuyên án về ma túy trong tháng 11/2022. 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các lực lượng chức năng, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt cần huy động, triển khai có hiệu quả về lực lượng, phương tiện với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt kết quả tích cực.
 
Thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao và tăng cường công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội... 
Lực lượng Công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Lực lượng Công an tỉnh diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.
Cũng tại lễ ra quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá thành công Chuyên án 119A về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép trên 13 kg ma túy dạng ketamin, 182 triệu đồng, 13,7 triệu kíp Lào và nhiều tang vật liên quan, với trị giá tiền thưởng 50 triệu đồng (được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh). 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá thành công Chuyên án 119A về ma túy.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá thành công Chuyên án 119A về ma túy.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt diễu hành, biểu dương lực lượng, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.
 
 
Văn Minh

tin liên quan

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

(QBĐT) - Sáng nay, 15/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, TX.Ba Đồn và TP.Đồng Hới trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở dọc sông Gianh

(QBĐT) - Chiều nay, ngày 14/11, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn.

Quốc hội thông qua 3 nghị quyết và thảo luận về Luật Đất đai (sửa đổi)

(QBĐT) - Hôm nay, 14/11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua các luật.